1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đưa thuyền viên tàu nước ngoài bị nhiễm trùng da nặng vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Sáng ngày 14/8, tàu SAR 274 đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải 2 (đóng tại Đà Nẵng) và chuyển bệnh nhân người nước ngoài bị nhiễm trùng nặng vào bệnh viện tiếp tục điều tri.

Trước đó, vào lúc 16h57 ngày 13/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin từ đại lý tàu SAM YOUNG (Đảo Cook), hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore có thuyền viên tên Lew-Sze-Kai (sinh năm 1977, quốc tịch Singapore) bị nhiễm trùng da rất nặng từ ngày 9/8.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu có thuyền viên bị bệnh
Lực lượng chức năng tiếp cận tàu có thuyền viên bị bệnh

Tàu yêu cầu đưa bệnh nhân về Đà Nẵng điều trị khẩn cấp.

Tàu SAR 274 cùng bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng được lệnh rời cầu cảng thực hiện nhiệm vụ. Sau khi tiếp cận tàu bị nạn, bệnh nhân được bác sỹ sơ cứu, chăm sóc sức khỏe.

Đưa nạn nhân qua tàu SAR 274
Đưa nạn nhân qua tàu SAR 274

Tàu SAR 274 chuyển hướng đưa bệnh nhân về Đà Nẵng.

Vào lúc 5h45 ngày 14/8, tàu SAR 274 cập cảng Trung tâm II, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Khánh Hồng