Du khách Nga bị thương được đưa về nước

Lúc 16 giờ 30 phút chiều 16/3, những chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy trong tiếng còi hú của xe công an hộ tống đã chở 14 nạn nhân người Nga bị thương ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Du khách Nga bị thương được đưa về nước - 1

Các nạn nhân được cán bộ chuyên trách Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ Nga chuyển ra xe đi sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: TTXVN)
 
Theo một bác sĩ người Nga, sức khỏe của phần lớn các bệnh nhân đã tạm ổn, tuy nhiên có 3 bệnh nhân nặng, phải chở về nước trong trạng thái nằm cố định.
 
Đi theo chuyến chuyên cơ IL-76 đến từ Mátxcơva có đội ngũ gồm đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga, các bác sĩ, bác sĩ pháp y, các nhà tâm lý, nhân viên y tế và người thân của các nạn nhân.
 
Cũng theo bác sĩ này tất cả các bệnh nhân đều chịu cú sốc lớn về tâm lý. Các chuyên gia tâm lý đến từ Mátxcơva đã gặp gỡ tư vấn cho các nạn nhân và tất cả đều biết về tình trạng người thân đã mất trong tai nạn.
 
Máy bay đã cất cánh lúc 17 giờ 40, đi theo hành trình Thành phố Hồ Chí Minh - Krasnoiask - Mátxcơva. Dự kiến đến sân bay Domodedovo ở Mátxcơva khoảng 3 giờ đêm (7 giờ sáng ngày 17/3 giờ Việt Nam).
 
Thi thể 9 nạn nhân người Nga còn lại sẽ được chở về Nga bằng chuyến bay khác.
 
Hãng thông tấn Ria-Novosti của Nga dẫn lời bà Tatiana Korshunova, Phó chủ tịch hãng lữ hành “Lanta-tour” của Nga cho biết, tất cả các nạn nhân người Nga trong vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra tại Bình Thuận ngày 13/3 sẽ nhận được số tiền bảo hiểm là 30.000 USD/người.
 
Các du khách người Nga nói trên đã mua tour du lịch Việt Nam của hãng “Lanta-tour voiaz” - một hãng lữ hành lớn của Nga.
 
Vụ tai nạn thảm khốc đèo Lò Xo ở Bình Thuận làm 10 người chết, trong đó có 9 du khách quốc tịch Nga.
 
Theo Minh Ánh
Vietnam+