1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Điều tra thông tin xe tải “chung chi” để qua trạm cân

(Dân trí) - Chiều 14/4, ông Võ Ngọc Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh thông tin “cò” hướng dẫn xe tải “chung chi” để qua trạm cân.

Ông Kha cho rằng, nếu có xảy ra cũng chỉ một vài xe có thể qua mặt vào ban đêm bởi lực lượng liên ngành tại trạm cân luôn liên tục thay ca, người này “cho qua” thì còn có người khác. Hiện Sở đang bố trí lực lượng phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh tích cực tuần tra xử lý vấn đề “cò” dẫn đường cho xe tải né tránh trạm cân. Đồng thời, tăng cường tuần lưu ở hai đầu trạm cân, để xử lý số xe tải cố tình “đứng bánh” để gây ùn tắc giao thông quốc lộ 1.

Điều tra thông tin xe tải “chung chi” để qua trạm cân
Điều tra thông tin "cò trạm cân" yêu cầu xe tải phải "chung chi" từ 800 đến 1 triệu đồng/xe để dễ dàng qua trạm cân

Theo phản ánh, sau gần nửa tháng trạm cân lưu động đi vào hoạt động trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) đã lộ ra nhiều bất cập. Tình trạng ùn tắc giao thông liên tục xảy ra.

Đặc biệt, trước tình trạng xe tải thường xuyên “mắc kẹt” tại trạm cân An Mỹ (huyện Tuy An), đã xuất hiện tình trạng “cò trạm cân” theo kiểu yêu cầu tài xế chi tiền để xe có thể ung dung qua trạm cân, với giá 800 đến 1 triệu đồng/xe (tùy xe lớn hay nhỏ).

Theo đó, có thông tin lái xe tải móc nối, thỏa thuận với “cò trạm cân” ghi biển số xe, đưa tiền; “cò” sẽ điện thoại cho lực lượng chức năng ở trạm cân báo; vậy là xe đó có thể vô tư đi qua dù chở quá tải.

Trước đó, tại trạm cân này cũng xuất hiện tình trạng “cò” dẫn đường cho xe né trạm cân với giá 80 - 100 ngàn đồng/xe. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng “cò” cũng biến mất. Đồng thời, chính quyền địa phương và nhân dân cũng đã lập rào chắn không cho xe quá tải đi vào đường giao thông nông thôn.

Doãn Công