Tài xế thuê “cò” lái xe vượt trạm cân

(Dân trí) - Khi qua trạm cân lưu động của lực lượng thanh tra giao thông, tài xế đã thuê “cò” lái xe vượt trạm cân. Sau khi bỏ chạy được hơn 10km, đối tượng “cò” bị lực lượng chức năng khống chế đưa về cơ quan công an xử lý.

Vào khoảng 12h50 ngày 6/3, tại trạm cân lưu động của Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, Tổ phụ trách trạm cân của TTGT do ông Nguyễn Ngọc Minh, Đội trưởng Đội TTGT số 2 làm tổ trưởng, cùng hai cán bộ khác là Mai Xuân Huy và Chu Văn Sơn đã phát hiện một chiếc xe tải mang BKS 75C - 01297 lưu trên đường tránh TP Thanh Hóa hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Lữ Văn Tuấn tại cơ quan Công an.
Lữ Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Tổ phụ trách ca trạm cân đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế cho xe vào trạm cân thực hiện nghĩa vụ cân tải trọng xe hàng. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình điều khiển xe vượt qua trạm cân. Lực lượng TTGT đã truy đuổi, đồng thời phối hợp với lực lượng CSCĐ, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt chiếc xe nêu trên.

Trạm cân lưu động do TTGT Thanh Hóa quản lý.
Trạm cân lưu động do TTGT Thanh Hóa quản lý.

Sau khi vượt trạm cân, tài xế điều khiển chiếc xe có tổng trọng tải cho phép hơn 16 tấn chạy lạng lách trên đường hướng ra Hà Nội. Khi chạy đến khu vực tượng đài Thanh niên xung phong, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tài xế cho xe lùi lại, quay đầu chạy vào hướng nội thành TP Thanh Hóa. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế còn điều khiển xe chạy ngược chiều, lãng lách, đánh võng trên đường.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi đến khu vực đèn xanh đèn đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ thì ép được chiếc xe tải nêu trên. Khi thấy không thể chạy, tài xế đã bỏ xe lại mở cửa lao xuống chạy thoát thân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Minh đã lao theo để khống chế đối tượng và hô hoán người dân hỗ trợ. Truy đuổi được khoảng 1km đến khu vực giao nhau giữa đường Thành Thái và đường Nguyễn Chí Thanh thì khống chế được tài xế đang bỏ chạy.

Chiếc xe tải do tài xế điều khiển vượt trạm cân.
Chiếc xe tải do tài xế điều khiển vượt trạm cân.

Tài xế sau đó được đưa về Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động, Công an Thanh Hóa tiến hành lấy lời khai, lập biên bản. Tại cơ quan Công an, tài xế khai tên Lữ Văn Tuấn, ở đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, là lao động tự do. Tuấn được tài xế chiếc xe tải nói trên thuê với giá 300.000đ để điều khiển xe qua trạm cân.

Chiếc xe tải mà Tuấn điều khiển chở hoa quả đã được đưa về Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động chờ cơ quan chức năng tiến hành xử lý. Hiện các ngành chức năng đang tiến hành lập biên bản và xử lý vụ việc.

Trần Lê