Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát nhiều nơi ở Nghệ An
(Dân trí) - Dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại nghiêm trọng, trong khi công tác phòng dịch ở một số nơi vẫn lỏng lẻo, thiếu kiểm soát chặt chẽ.
Tại huyện Thanh Chương, chỉ riêng xã Thanh Phong, trong vòng chưa đầy một tháng, đã phải tiêu hủy 88 con lợn với tổng trọng lượng hơn 3 tấn. Dù dịch lan rộng, địa phương vẫn chưa lập chốt kiểm dịch, trong khi việc vận chuyển, giết mổ lợn tiếp tục diễn ra khiến nguy cơ lây lan càng tăng cao.
Tình hình cũng nghiêm trọng không kém tại huyện Con Cuông. Từ tháng 3 đến nay, xã Đôn Phục đã tiêu hủy 157 con lợn. Dịch chủ yếu lây rải rác ở các bản, song các biện pháp kiểm soát vẫn còn yếu, thiếu các chốt kiểm dịch tại khu vực có dịch.

Người dân huyện Anh Sơn đào hố tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn châu Phi (Ảnh: Ngọc Anh).
Ông Vi Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Đôn Phục, chia sẻ: “Số lợn chết đã được tiêu hủy, rắc vôi và phun thuốc khử trùng chuồng trại. Khoảng một tuần nay đã không còn ghi nhận lợn chết, nhưng nguy cơ vẫn còn”.
Theo các chuyên gia, virus gây dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại trong thịt sống tới 6 tháng, dễ phát tán qua phương tiện, vật dụng nhiễm mầm bệnh. Dù không lây sang người, nhưng dịch là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi.
Trước tình trạng dịch tái phát trên diện rộng, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương khẩn trương lập chốt kiểm dịch, tăng cường giám sát vận chuyển lợn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và không để thủ tục hành chính cản trở công tác phòng, chống dịch.