1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đêm đầu thưởng thức “đại tiệc” pháo hoa

(Dân trí) - Mặc dù là năm thứ 3 tổ chức lễ hội bắn pháo hoa quốc tế nhưng du khách và người dân vẫn nườm nượp đổ về Đà Nẵng. Trong đêm đầu tiên, phần trình diễn của 3 đội Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Việt Nam đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Đêm đầu thưởng thức “đại tiệc” pháo hoa - 1
Các vị trí ở hai bên bờ sông Hàn đều cháy chỗ.
 
Theo ước tính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 2 đêm diễn ra lễ hội có khoảng 70.000 lượt người đổ về xem, trong đó du khách chiếm khoảng 25.000 - 30.000 lượt người.
 
Đêm đầu thưởng thức “đại tiệc” pháo hoa - 2
Mọi địa điểm, vị trí được tận dụng để xem pháo hoa (ảnh: Báo Đà Nẵng).
 
Phải đến 20h35 màn “khai hỏa” mới chính thức bắt đầu nhưng từ 17h, từng dòng người từ các nẻo đường đã đổ về cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước… các tuyến đường Lê Duẩn, Bạch Đằng… để được thưởng lãm những màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội.
 
Năm nay, Ban tổ chức xây dựng khán đài 25.000 chỗ ngồi, cầu Thuận Phước cũng đã đưa vào sử dụng nhưng lượng người tại cầu sông Hàn, đường Bạch Đằng, đường Lê Duẩn… vẫn đông nghịt. Các quán nước, quán cà phê… dọc hai bên bờ sông Hàn đều “cháy” chỗ.
 
Hầu hết, các điểm giữ xe đều thực hiện đúng quy định của UBND TP Đà Nẵng: xe đạp: 2.000 đồng/chiếc, xe máy: 5.000 đồng/chiếc (bao gồm cả mũ bảo hiểm).
 
Đêm đầu thưởng thức “đại tiệc” pháo hoa - 3
Một màn trình diễn của đội Nhật (ảnh: Báo Đà Nẵng)
 
Và cuối cùng giờ G cuộc thi đã điểm, nếu như đội Bồ Đào Nha với phần trình diễn “Rồng và lửa - Nơi truyền thuyết khai sinh” tái hiện lịch sử dòng sông để công chúng cảm nhận, nghe và chiêm ngưỡng hình ảnh rồng tiên, thì đội Nhật Bản mang đến bài biểu diễn dựa trên nền nhạc và ánh sáng lung linh từ pháo hoa miêu tả bầu trời đêm sông Hàn rực rỡ.
 
Trong khi đó, màn trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn” để lại có người xem những ấn tượng sâu sắc. “Đã con mắt” là cảm nhận chung của mọi người thưởng lãm những màn pháo hoa đặc sắc tối hôm nay (nguồn: Báo Đà Nẵng).
 
Người dân và du khách không chỉ được thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp mà còn được tận mắt thưởng chiêm ngưỡng 35 chiếc thuyền hoa diễu hành, 75.000 chiếc đèn hoa đăng được thả xuống sông Hàn.
 
Khánh Hồng