Đề xuất lập danh mục "biển số đẹp" tứ quý, ngũ quý…

Thế Kha

(Dân trí) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm đề xuất xây dựng danh mục và chỉ xác định giá khởi điểm cho danh mục "biển số đẹp" đã được thừa nhận rộng rãi như các biển tứ quý, ngũ quý, số tiến….

Ngày 14/10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá.

Đề xuất lập danh mục biển số đẹp tứ quý, ngũ quý… - 1

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết (Ảnh: Quốc hội)

Trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, việc xây dựng nghị quyết nhằm tiếp tục thực hiện, thể chế hóa đầy đủ, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công. Biển số xe ô tô được coi là tài sản công, tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về đấu giá biển số xe ô tô; nguyên tắc xác định giá khởi điểm; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng biển số trúng đấu giá…

Việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá mang tính chất đặc thù, một số nội dung quy định thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Theo ông Đức, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, một số nước thực hiện cấp biển số bằng hình thức cho người dân tự chọn theo sở thích và phải trả một khoản phí cao hơn lệ phí quy định hoặc tổ chức đấu giá.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Huy Khánh nêu rõ, ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết. Việc cấp quyền sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người mua xe muốn sở hữu biển số xe theo mong muốn cá nhân; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt sẽ tránh dư luận xã hội cho rằng có sự thiếu minh bạch, có hành vi trục lợi trong việc cấp biển số xe, nhất là có nhiều xe ô tô giá trị cao, "xe sang" thường hay có "biển số đẹp".

Đề xuất lập danh mục biển số đẹp tứ quý, ngũ quý… - 2

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Huy Khánh (Ảnh: QH).

Để bảo đảm thông tin cần thiết cho đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và xem xét thông qua, cơ quan này đề nghị Bộ Công an báo cáo bổ sung làm rõ thêm về các giải pháp để thực hiện các chính sách trong dự thảo, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết; nhất trí việc thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc để đáp ứng nhu cầu của người dân các địa phương. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị làm rõ việc tham gia đấu giá ở tất cả các địa phương thì công tác quản lý như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cũng có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải bảo đảm đủ điều kiện đăng ký xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm đề xuất xây dựng danh mục và chỉ xác định giá khởi điểm cho danh mục các "biển số đẹp" đã được thừa nhận rộng rãi như các biển tứ quý, ngũ quý, số tiến…. để xác định giá khởi điểm cho phù hợp.

Đề xuất lập danh mục biển số đẹp tứ quý, ngũ quý… - 3

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm (Ảnh: QH).

Đồng thời có mức giá khởi điểm phù hợp hơn để khuyến khích, động viên người dân tham gia. Nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá để sau khi hết thời gian thí điểm có phương án, cách thức đảm bảo quản lý nhà nước hiệu quả.

Thông tin thêm tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định, quan điểm của ban soạn thảo là không có biển xấu hay đẹp, mà chỉ có những biển thỏa mãn mong muốn đối với những người có nhu cầu sử dụng. Tất cả biển số được đưa ra công khai để những người có nhu cầu lựa chọn và tham gia đấu giá. Không có cơ quan nào lựa chọn biển xấu, biển đẹp. Những biển số không có người đăng ký đấu giá sẽ được chuyển vào kho số để bấm ngẫu nhiên.

Về giá khởi điểm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh đây là tài sản vô hình, không một cơ quan nào có thể thẩm định giá, xác định giá trước khi đưa ra đấu giá. Vì thế chỉ có cách làm là lấy mức lệ phí đăng ký ô tô tại Hà Nội, TPHCM làm chuẩn, gấp 2 lần làm giá khởi điểm. "Chúng tôi cũng thống nhất giá 40 triệu đồng/biển vì bây giờ là đấu giá tập trung toàn quốc chứ không phải từng tỉnh"- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao trách nhiệm, sự tích cực, khẩn trương của Bộ Công an trong việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết.

Đề xuất lập danh mục biển số đẹp tứ quý, ngũ quý… - 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp (Ảnh: QH).

Ông Phương đề nghị điều chỉnh bố cục dự thảo nghị quyết chặt chẽ, phù hợp; nghiên cứu bổ sung các quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá và người chuyển nhượng đấu giá, cho, tặng, thừa kế để quy định phù hợp.

Bộ Công an cũng cần cân nhắc lựa chọn phạm vi, hình thức, phương pháp đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá để quy định chi tiết bảo đảm linh hoạt trong quá trình điều hành, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Xây dựng danh mục các "biển số đẹp" là không khả thi

Trước đó (chiều 11/10), trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, ông Lê Tấn Tới- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, có ý kiến đề nghị xây dựng danh mục và chỉ xác định giá khởi điểm cho danh mục các "biển số đẹp" đã được thừa nhận rộng rãi như các biển tứ quý, ngũ quý, số tiến…. để xác định giá khởi điểm cho phù hợp.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, việc xây dựng danh mục các "biển số đẹp" là không khả thi, vì không có tiêu chí cụ thể để xác định "biển số đẹp", mà tùy thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá và sở thích của mỗi người khác nhau.