1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu 2006: Tổ chức Hội nghị Chính phủ VN - Thái Lan

(Dân trí) - Thủ tướng Phan Văn Khải vừa có ý kiến giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và phía Thái Lan đề xuất, trao đổi thống nhất nội dung và chương trình Hội nghị hai Chính phủ VN - Thái Lan lần thứ 2 vào đầu năm 2006 tại TPHCM.

Bộ Ngoại giao sẽ dự kiến thành phần thích ứng với nội dung tham dự Hội nghị và trao đổi thống nhất với Bộ KH&ĐT, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN về nội dung, chương trình, và thành phần đoàn doanh nghiệp tham gia Hội nghị này.

Về thời gian họp, dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra vào đầu năm 2006, có thể sẽ tổ chức vào các ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật).

Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Sau khi Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, quan hệ hai nước ngày càng được cải thiện và phát triển mạnh.

Đáng chú ý, từ ngày 20-21/2/2004, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Thaksin Shinawatra dẫn đầu Chính phủ hai nước đã tiến hành cuộc họp Nội các chung lần thứ nhất tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan); chứng kiến lễ ký 10 hiệp định, thỏa thuận, trong đó có Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Thái Lan trong thập kỷ đầu thế kỷ 21.

Hiện tại, Thái Lan có 125 dự án trị giá vốn đầu tư đạt 1,436 tỷ USD, đứng thứ 10 trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 3 trong số các nước ASEAN.

Trần Đức