1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Đào tạo kỹ sư chất lượng ở TPHCM làm đường sắt tốc độ cao

Thư Trần

(Dân trí) - Ban quản lý dự án Mỹ Thuận ký kết hợp tác với Đại học Giao thông Vận tải đào tạo hàng loạt kỹ sư đường sắt tốc độ cao, sẵn sàng nhân lực cho các dự án đường sắt quy mô lớn trong tương lai.

Sáng 24/2, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (trực thuộc Bộ GTVT) và trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và khai giảng khóa học đào tạo kỹ sư chuyên ngành đường sắt trình độ đại học.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng xu thế phát triển đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao trong tương lai. 

Đào tạo kỹ sư chất lượng ở TPHCM làm đường sắt tốc độ cao - 1

Lãnh đạo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận ký hợp tác với đại diện trường Đại học GTVT sáng 24/2 (Ảnh: Thư Trần).

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết, việc đào tạo kỹ sư cho ngành đường sắt là chiến lược quan trọng của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành giao thông. 

Vừa qua, Bộ GTVT cũng chỉ đạo các Ban quản lý dự án chuẩn bị nguồn nhân lực đường sắt, đường sắt tốc độ cao để sẵn sàng tham gia vào các dự án đường sắt quy mô lớn trong tương lai.

Do đó, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã chủ động kết nối, liên kết với trường Đại học Giao thông Vận tải, tạo điều kiện tối đa cho các học viên trong quá trình học tập và thực hành. Với việc triển khai hợp tác, ông Trần Văn Thi cho hay Ban đặt kỳ vọng đây sẽ là đội ngũ kỹ sư chất lượng cao, có nhiều đóng góp trong tiến trình phát triển ngành đường sắt chung của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải, cũng cho biết, trường sẽ cam kết dành mọi nguồn lực để tập trung đào tạo cho nhân lực cho phía Nam, cụ thể là 20 học viên từ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Việc đào tạo cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nhân sự đường sắt tốc độ cao cho ngành đường sắt. 

Trước đó, chiều 30/11/2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư hơn 1,713 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 67 tỷ USD).

Tương tự mô hình các nước trên thế giới, các dự án đường sắt mang lại hiệu quả rất lớn cho nền kinh tế. Đây được khẳng định không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của khát vọng, tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt, sẵn sàng vượt qua thách thức để mở ra cơ hội lớn cho đất nước.