Đang cháy lớn tại chợ Tam Bạc ở Hải Phòng

Trần Thanh

(Dân trí) - Rạng sáng 12/2, tại khu vực bên trong chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ), phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn.

Sáng 12/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Trung Mạnh - Chủ tịch UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) xác nhận thông tin trên và cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đang cháy lớn tại chợ Tam Bạc ở Hải Phòng - 1

Vụ cháy nhìn từ xa. (Ảnh: Phúc Văn).

Theo vị lãnh đạo, vào rạng sáng cùng ngày, một gian hàng bên trong chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ) bất ngờ bốc cháy, sau đó đám cháy lan rộng. Tới khoảng 7h cùng ngày, đám cháy vẫn đang tiếp tục bùng phát.

Đang cháy lớn tại chợ Tam Bạc ở Hải Phòng - 2

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Phúc Văn).

"Nhận được tin báo, chính quyền phường cùng với Cảnh sát PCCC&CHCN huy động lực lượng tới hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa bùng phát lớn khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Hiện chưa rõ có người thương vong hay không", ông Mạnh thông tin.

Đang cháy lớn tại chợ Tam Bạc ở Hải Phòng - 3

Cột khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. (Ảnh: Phúc Văn).

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Theo toplist.vn, chợ Đổ là khu chợ gắn liền với lịch sử của vùng đất Hải Phòng. Chợ có tên chính thức là Tam Bạc, xuất phát từ việc Pháp viết sai từ Trạm Bạc mà thành. Năm 1972, chợ hư hỏng nặng do các cuộc công kích trên không của Mỹ, từ đó người dân quen gọi là chợ Đổ.

Chợ bán chủ yếu là rau củ và đồ khô, một số loại dược phẩm và các vị thuốc bắc. Chợ tương đối rộng gồm có nhiều loại mặt hàng đa dạng. Ngày nay, chợ còn bán thêm rất nhiều mặt hàng hầu như những đồ khô vật dụng đều có hết.