Dân xây nhà trái phép, xã lập hồ sơ gửi công an
(Dân trí) - Bất chấp việc chính quyền địa phương lập chốt ngăn chặn, nhiều hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vẫn ngang nhiên xây dựng nhà trái phép trên hành lang bảo vệ đê sông Vếch Bắc.
Trước thông tin về việc sáp nhập đơn vị hành chính và vị trí đặt trung tâm xã mới, nhiều hộ dân đã lợi dụng thời điểm này để san lấp, dựng nhà trên hành lang bảo vệ đê sông Vếch Bắc. Hoạt động xây dựng trái phép diễn ra bất chấp quy định về an toàn thủy lợi.
Sáng 28/6, ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, cho biết trong khoảng 2 tháng qua, hàng chục hộ dân đã lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc khi cán bộ xóm, xã bận việc để đưa vật liệu vào xây dựng.

Nhiều ngôi nhà trái phép đã xây gần xong (Ảnh: Quang Dũng).
“Nhiều hộ dân đã vây tôn xung quanh đất, đổ vật liệu và xây dựng ngang nhiên giữa ban ngày. Xã vẫn còn 2 tổ đi tuyên truyền và ngăn chặn nhưng không vào bên trong được. Chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra, lập biên bản, nhưng các hộ vẫn cố tình xây”, ông Huệ nói.
Trước tình hình trên, đầu tháng 4, UBND huyện Yên Thành chỉ đạo xã Đô Thành thành lập 2 tổ chốt trực, do hai Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách, thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn hành vi vi phạm. Nhờ đó, tình trạng xây dựng trái phép từng bước được kiểm soát.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 đến nay, khi việc thành lập xã mới bước vào giai đoạn gấp rút, nhiều hộ dân lại tiếp tục lợi dụng để dựng nhà. Điểm nóng vi phạm tập trung tại các xóm Phú Xuân, Vếch Bắc và Phú Hương. Trong đó, nhiều công trình mọc lên ngay trên đất hành lang bảo vệ đê điều - khu vực có quy định nghiêm ngặt về thủy lợi.

Người dân vây tôn quanh đất và thuê xe tải đổ vật liệu để xây (Ảnh: Quang Dũng).
Theo tìm hiểu, sông Vếch Bắc được đào từ năm 1976 để phục vụ tưới tiêu cho hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu ở vùng đông bắc huyện Yên Thành.
Từ năm 1990, tuyến đường ven sông trở nên sầm uất, xã từng bán đất cho người dân mở ki ốt kinh doanh.
“Từ năm 1993 đến 1996, xã đã bán 150-170 lô đất cho các hộ dân làm ki ốt buôn bán. Về sau, nhiều hộ xây nhà kiên cố để vừa ở vừa kinh doanh. Hiện nay, số công trình đã lên đến hơn 200 căn.
Khi dự án cao tốc Bắc - Nam triển khai, có 8 hộ dân xây dựng trên hành lang được đền bù. Thấy vậy, nhiều người khác cũng tìm cách xây dựng trái phép với hy vọng được hưởng chính sách tương tự”, ông Huệ thông tin.

Nhiều hộ dân ngang nhiên thuê máy múc đến san lấp mặt bằng để xây nhà (Ảnh: Quang Dũng).
Cũng theo ông Huệ, nhiều công trình vi phạm đã bị chính quyền phát hiện, lập biên bản yêu cầu dừng thi công. Một số hộ đã chấp hành xử lý theo quy định. Tuy nhiên, gần đây, nhiều hộ vẫn viện dẫn lý do sáp nhập xã hoặc đường cao tốc để tiếp tục dựng nhà.
“Xã đã lập 7 hồ sơ vi phạm gửi Công an tỉnh Nghệ An để có phương án xử lý nghiêm”, ông Huệ nhấn mạnh.