1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Xã lập chốt canh người dân xây nhà trái phép

Quang Dũng

(Dân trí) - Lo ngại người dân lợi dụng đêm tối xây nhà trái phép trên hành lang bảo vệ đê sông Vếch Bắc, chính quyền xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã lập chốt, cử cán bộ canh trực ngày đêm.

Trước thông tin về việc sáp nhập đơn vị hành chính và vị trí đặt trung tâm xã, nhiều hộ dân tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành đã lợi dụng san lấp và xây dựng nhà trái phép trên đất thuộc hành lang bảo vệ đê sông Vếch Bắc.

Ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, cho biết trong hơn một tháng qua, hàng chục hộ dân đã lợi dụng thời điểm buổi tối hoặc khi cán bộ xóm, xã bận việc để vận chuyển vật liệu, đổ đất và xây dựng trái phép.

Xã lập chốt canh người dân xây nhà trái phép - 1
Nhiều công trình đang xây dựng dở dang bị yêu cầu dừng thi công (Ảnh: Quang Dũng).

Trước tình hình này, UBND huyện Yên Thành đã chỉ đạo xã lập hai tổ chốt trực, do hai Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách, thay nhau canh ngày đêm nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm tiếp diễn.

Điểm nóng xây dựng trái phép tập trung tại các xóm Phú Xuân, Vếch Bắc và Phú Hương. Đáng chú ý, nhiều công trình "mọc" trên đất hành lang bảo vệ đê điều, vốn là vùng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thủy lợi.

Anh L.V.T., trú tại xóm Vếch Bắc, cho biết, gia đình đã xây nhà xong và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do các hộ lân cận đang tiếp tục xây dựng, chính quyền xã đã lập chốt ngay trước cửa nhà anh.

"Mảnh đất này tôi mua lại từ người khác, có giấy tờ, có xác nhận của xã. Nếu đất đã bán thì chúng tôi có quyền xây dựng để ở", anh T. nói.

Ông T.V.D. (55 tuổi, trú tại xóm Phú Xuân) cho hay: "Đất này tôi mua của xã từ năm 1994 bằng tiền công trái. Giờ muốn xây nhà cho con ở mà không được. Nếu không cho xây thì phải bố trí đất nơi khác để chúng tôi làm nhà".

Theo tìm hiểu, sông Vếch Bắc được đào từ năm 1976 nhằm phục vụ tưới tiêu cho hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu tại vùng đông bắc huyện Yên Thành.

Đến những năm 1990, tuyến đường chạy ven hành lang sông trở nên sầm uất, việc buôn bán qua lại tấp nập nên chính quyền xã đã từng bán đất cho người dân mở ki ốt kinh doanh.

"Từ năm 1993 đến 1996, xã đã bán 150-170 lô đất cho các hộ dân làm ki ốt buôn bán. Về sau, nhiều hộ xây nhà kiên cố để vừa ở, vừa kinh doanh. Hiện nay, số công trình đã lên đến trên 200 nhà.

Khi dự án cao tốc Bắc - Nam triển khai, có 8 hộ dân xây dựng trên hành lang sông được đền bù. Thấy vậy, nhiều người khác cũng tìm cách lén lút xây dựng với hy vọng được hưởng chính sách đền bù", ông Huệ nói.

Xã lập chốt canh người dân xây nhà trái phép - 2
Sông Vếch Bắc đoạn qua xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Ảnh: Quang Dũng).

Cũng theo ông Huệ, nhiều trường hợp xây dựng trái phép đã được chính quyền xã Đô Thành phát hiện, lập biên bản và yêu cầu dừng thi công. Đến nay, một số hộ dân đã chấp hành xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước thông tin sáp nhập đơn vị hành chính và việc tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn, nhiều hộ dân đã viện dẫn các lý do này để tiếp tục lén lút xây dựng nhà trái phép.

"Thời gian qua, xã đã xử lý nhiều trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang kênh Vếch Bắc. Nhưng hiện nay, lợi dụng thông tin sáp nhập xã, một số hộ vẫn cố tình xây dựng trái phép, buộc chúng tôi phải lập chốt trực 24/24h để kiểm soát, không để tình trạng tái diễn", ông Luyện Xuân Huệ nói.