1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Dân thấp thỏm vì triều cường đánh sập nhà, bào mòn đất

(Dân trí) - Từ đợt bão số 12 đến nay, hàng chục hộ dân ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) luôn trong tình trạng lo sợ, vì những đợt triều cường liên tục “đánh mạnh” khiến nhiều nhà cửa bị sập, hư hỏng nặng. Người dân hết sức lo lắng khi diễn biến thời tiết những ngày tới còn nhiều biến động khó lường.

Triều cường tàn phá nhà cửa của hàng chục hộ dân

Mất ăn mất ngủ vì triều cường

Theo số liệu của UBND xã An Phú, từ đợt bão số 12 đến nay, triều cường đã tàn phá khoảng 1km đất ở khu dân cư với hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó có khoảng 70 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do nằm sát ngay phía bờ biển. Sau bão, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm quân nhân, cán bộ chiến sĩ giúp dân đắp bao cát để ngăn sóng, giảm thiệt hại.

Triều cường có dấu hiệu giảm được khoảng hơn 1 tháng, thì trong vòng 1 tuần trở lại đây lại tiếp tục mạnh lên, kéo các bao cát, đất đá xuống biển và tiếp tục “ăn sâu” thêm 2m uy hiếp trực tiếp 8 ngôi nhà của người dân.

 Hàng chục hộ dân ở thôn Long Thủy đang thấp thỏm lo lắng vì triều cường tiếp tục tàn phá
Hàng chục hộ dân ở thôn Long Thủy đang thấp thỏm lo lắng vì triều cường tiếp tục tàn phá

Nhặt những cục đá bị triều cường hút về biển để đắp lại, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân thôn Long Thủy cho biết: Mấy hôm nay triều cường liên tục đánh mạnh vào khu dân cư, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Đá và bao cát được đắp kiên cố vậy nhưng đối với triều cường thì chẵng ăn thua gì. Hiện tại ở đây có khoảng 30 hộ nhà cửa đã bị đánh sập một phần. Những hàng dừa lớn che chắn trước đây cũng bị đánh bật gốc. Mong rằng chính quyền địa phương sớm đầu tư xây kè để an toàn hơn.


Cứ rảnh rỗi là bà Nguyễn Thị Hồng ra biển nhặt đá, đắp bao cát chống triều cường

Cứ rảnh rỗi là bà Nguyễn Thị Hồng ra biển nhặt đá, đắp bao cát chống triều cường

Đứng bên ngôi nhà của mình đã bị sập các công trình phụ và bếp, bà Lê Thị Hoa than thở: Từ sau bão số 12 đến nay, triều cường đã lấn sâu vào khu dân cư thêm khoảng 8m và cuốn trôi 1 phần nhà cửa của gia đình tôi. Mấy ngày qua, triều cường tiếp tục phá, gia đình phải dùng bao cát để kè thêm. Dân làng bây giờ ai cũng hướng về phía biển mong không có đợt triều cường nào mới để cuộc sống ổn định hơn.

Bà Lê Thị Hoa xót xa khi nhìn nhà cửa mình ở hàng chục năm nay bị triều cường tàn phá
Bà Lê Thị Hoa xót xa khi nhìn nhà cửa mình ở hàng chục năm nay bị triều cường tàn phá

Cùng chung tâm trạng ông Nguyễn Thái Hoàng cho biết: Mấy năm trước triều cường cũng có nhưng ít, từ đợt bão đến 12 đến giờ thì phá tan hoang hết. Mặc dù đã được chính quyền địa phương hỗ trợ kè bằng đá và bao cát nhưng cũng chả thấm gì. Dân ở đây chỉ mong sao được bờ kè kiên cố như đoạn trên để an tâm làm ăn sinh sống.

Di dời và làm kè kiên cố cho người dân bị ảnh hưởng

Trước tình trạng triều cường ngày càng xâm thực sâu vào đất liền, TP. Tuy Hòa đã hỗ trợ người dân hơn 10.000 bao cát để ngăn sóng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã lên các phương án xử lý cấp bách và lâu dài.


Mặc dù đã được kè bằng đá và bao cát nhưng triều cường vẫn “ăn sâu” phá nhà dân

Mặc dù đã được kè bằng đá và bao cát nhưng triều cường vẫn “ăn sâu” phá nhà dân

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết: “Hiện nay UBND TP. Tuy Hòa đã đổ đá hộc để xử lý khu vực kè An Phú bị sạt lở. Về lâu dài chúng tôi đang khảo sát xây dựng kè kiên cố với điểm đầu tiếp giáp với kè cũ kéo dài đến khu An dưỡng tàu ngầm Hải quân. Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 100 tỷ đồng.

Riêng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được di dời đến khu tái định cư…” ông Huy nói.

Nhiều nhà dân phải che tôn để ở tạm
Nhiều nhà dân phải che tôn để ở tạm

Tại thông báo số 546/TB-VPCP, ngày 08/12/2017về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung đã đồng ý hỗ trợ tỉnh Phú Yên xử lý cấp bách chống sạt lở khu vực xã An Phú, TP. Tuy Hòa và kè biển xóm Rớ, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa với mức hỗ trợ không vượt quá 200 tỷ đồng.

Trung Thi