Bình Định:

Đâm vào Hòn Con Rùa, tàu hàng chìm trên biển

Doãn Công

(Dân trí) - Tàu hàng Huy Hoàng 18 chở gần 3.000 tấn than đá, trên tàu có 11 người, khi đi qua vùng biển Bình Định thì bất ngờ đâm vào hòn Con Rùa cách bờ biển khoảng 7km và bị chìm hoàn toàn.

Ngày 11/12, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra hàng hải, khắc phục sự cố tràn dầu và có phương án bảo vệ tàu hàng Huy Hoàng 18 (thuộc Công ty TNHH TM Vận tải Huy Hoàng, ở TP Hải Phòng) đang bị chìm tại vùng biển huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Đâm vào Hòn Con Rùa, tàu hàng chìm trên biển - 1
Tàu hàng chở gần 3.000 tấn than đá bị chìm trên vùng biển Bình Định (ảnh minh họa).

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định), tàu hàng Huy Hoàng 18 chở 2.930 tấn than đá hành trình đi từ TPHCM đến TP Hải Phòng.

Tàu hàng này do ông Nguyễn Xuân Thiếp (ở Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thành viên và 2 hành khách.

Khoảng 23h đêm qua (10/12), tàu Huy Hoàng 18 đi qua vùng biển huyện Phù Mỹ thì bị sự cố đâm vào Hòn Con Rùa (cách bờ khoảng 6,7 km), khiến tàu chìm hoàn toàn.

Sau khi tàu hàng Huy Hoàng 18 bị chìm, thuyền trưởng tàu hàng đã phát tín hiệu cứu nạn, đồng thời lệnh cho các thuyền viên rời khỏi tàu trước khi tàu bị chìm. Cùng lúc đó, tàu Bình Nguyên 99 đang đi phía sau kịp thời đến ứng cứu các thuyền viên bị nạn.