1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đã xác định nguyên nhân vụ chìm tàu Đức Trí

(Dân trí) - Cảng vụ Vũng Tàu vừa có kết luận điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tàu chở dầu Đức Trí bị lật tại vùng biển mũi Kê Gà, Bình Thuận làm 14 người chết hôm 2/3/2008. Nguyên nhân chính là do tàu gặp thời tiết xấu và thuyền trưởng thiếu kinh nghiệm.

Do các nhân chứng và văn chứng quan trọng trong vụ tai nạn đều không còn nên việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, khám nghiệm vỏ tàu và thu thập các thông tin liên quan đến tàu Đức Trí. 

Cuối cùng, Cảng vụ Vũng Tàu đưa ra kết luận, nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do hành trình tàu Đức Trí đi qua khu vực có thời tiết xấu, có sóng to gió lớn đến cấp 7 và do thuyền trưởng thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống.

Trong khi đó, tàu Đức Trí lại chuyển hướng quá gấp vào bờ làm tàu lâm vào trạng thái mất ổn định. Do tác động của dầu trong khoang tàu tạo ra lực cộng hưởng càng làm cho tàu Đức Trí bị nghiêng thêm. Cũng do mớn nước của tàu Đức Trí thấp hơn độ cao của sóng vào thời điểm xảy ra tại nạn càng làm cho tàu hoàn toàn mất tính ổn định và nhanh chóng bị lật úp.

Theo đánh giá của Cảng vụ Vũng Tàu, đây là tai nạn rất hiếm gặp và khu vực tàu Đức Trí bị nạn đã có nhiều tai nạn hàng hải xảy ra trước đây.

Cho đến nay, toàn bộ thi thể 14 thuyền viên tàu Đức Trí bị lật đã được tìm thấy. Trong số đó, chỉ có 7 người đã được nhận dạng, số còn lại đang được chủ tàu gửi mẫu giám định ADN để xác định danh tính.

Sau 3 tháng lâm nạn, đến cuối tháng 5, xác tàu Đức Trí mới được tàu cứu hộ của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai kéo về vùng biển Sao Mai - Bến Đình (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và dùng các biện pháp kỹ thuật lật ngửa trở lại. Khi bị nạn, trên tàu Đức Trí chở 1.700 tấn dầu FO, sau đó khoảng 1.560 tấn dầu được hút ra nguyên vẹn.

Nguyên Tuấn