1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng sẽ có “con đường âm nhạc”

(Dân trí) - Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn về việc triển khai dự án “Lắp đặt hệ thống âm thanh trên tuyến đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo” để hình thành “con đường âm nhạc” trên hai tuyến đường này.

Đà Nẵng sẽ có “con đường âm nhạc” - 1
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (áo vest đen) đi thị sát vị trí lắp đặt hệ thống loa ngoài trời của dự án
Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất về hình thức, vị trí lắp đặt hệ thống loa ngoài trời, vị trí đặt ăng ten phát sóng và công nghệ truyền, nhận sóng FM phục vụ việc phát âm thanh của dự án theo hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo với tổng kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng.

Đây là dự án CSR (Coporate Social Responsibilty - Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) của Công ty CP Nghệ thuật Việt. TP Đà Nẵng cũng là địa phương thứ 2 tại Việt Nam (trước đó là TP Hội An, Quảng Nam) có lắp đặt âm thanh hệ thống âm thanh phát nhạc trên đường phố này.

Đây là hệ thống âm thanh chuyên dụng ngoài trời (công suất 30-50W, khoảng cách người nghe xa nhất là 40m) để phát nhạc vào buổi sáng sớm và buổi tối phục vụ khách du lịch, người dân đi tập thể dục, dạo mát... Ngoài ra, trong các đêm diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2011 sẽ đấu nối trực tiếp vào hệ thống âm thanh của cuộc thi để phát nhạc của các đội thi trong quá trình trình diễn pháo hoa.

Theo kế hoạch của dự án, đường Bạch Đằng đoạn từ cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước (dài 3,8km), được chia thành 9 đoạn liên tục sẽ được lắp đặt trên 120 vị trí, trong đó 109 vị trí lắp trên trụ điện chiếu sáng dọc lan can sông Hàn. Riêng đoạn cảng Đà Nẵng sẽ lắp trên 11 trụ sắt của điện chiếu sáng đang sử dụng để kéo dây điện trang trí đường Bạch Đằng. Khoảng cách lắp đặt trung bình là 30m/trụ.

Đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ dự án VinaCapital đến dự án Olalani (dài 1,5km) sẽ được lắp đặt trên 30 trụ điện chiếu sáng hiện có. Khoảng cách lắp đặt trung bình là 40m/trụ.

Sau khi dự án được nghiệm thu và đưa vào sử dụng sẽ được chuyển giao cho Công ty Quản lý và vận hành điện chiếu sáng công cộng của TP Đà Nẵng làm đơn vị quản lý và vận hành hệ thống phát âm thanh.

Hiện nay, dự án đang được gấp rút tiến hành và hoàn thành các hạng mục trước ngày 25/4 tới nhằm phục vụ cho việc phát sóng phần âm nhạc phục vụ cho màn trình diễn của các đội tại cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2011 diễn ra trong hai đêm 29-30/4.

Công Bính