Đà Nẵng: Đài truyền thanh xã cũng bị nhiễu sóng nước ngoài

(Dân trí) - Sáng 30/8, ông Nguyễn Thập – Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xác nhận, có hiện tượng nhiễu sóng tiếng nước ngoài xảy ra tại các cụm loa của đài xã.

Cụ thể, hiện tượng nhiễu sóng tiếng nước ngoài xảy ra vào lúc 8h45 ngày 27/8. Sau khi ghi nhận sự việc, theo chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, đến 21h cùng ngày, cán bộ phụ trách Đài đã tiến hành ngắt nguồn điện cho hệ thống loa truyền thanh ngừng hoạt động.

Đài truyền thanh xã Hòa Khương bị nhiễu sóng tiếng nước ngoài là do Đài tiếng nói Việt Nam phát tiếng nước ngoài cùng tần số 104
Đài truyền thanh xã Hòa Khương bị nhiễu sóng tiếng nước ngoài là do Đài tiếng nói Việt Nam phát tiếng nước ngoài cùng tần số 104

Theo ông Thập, trên địa bàn xã có 34 cụm hoa, được phát trên tần số 104.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Văn Sâm, trưởng Đài truyền thanh – truyền hình huyện Hòa Vang – cho biết, đơn vị đã làm việc với Đài Hòa Khương và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3.

“Theo công văn 2765 ngày 12/10/2105, Trung tâm đã lấy lại tần số 104 quy hoạch cho Đài tiếng nói Việt Nam để phát tiếng nước ngoài và đã được Cục tần số đồng ý. Khi Đài tiếng nói Việt Nam phát thử nghiệm ở Sơn Trà (Đà Nẵng) vào khoảng 8h45 ngày 27/8 thì đồng loạt các hệ thống tần số 104 của Hòa Khương cũng như nhiều khu vực xã, phường khác đều nói tiếng nước ngoài", ông Sâm nói.

Cũng theo ông Sâm, trước mắt Đài chỉ đạo ngắt điện tại các cụm thu sóng trên, không để người dân hiểu nhầm và tuyên truyền để người dân biết sự việc.

Khánh Hồng