1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đà Lạt là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á

Minh Hậu

(Dân trí) - Lâm Đồng sẽ xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Ngày 23/6, tại thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định quy hoạch số 1727 của Thủ tướng ngày 29/12/2023, Lâm Đồng có diện tích hơn 9.700km2 với các đơn vị hành chính gồm thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên.

Đà Lạt là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á - 1

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng phát huy tiềm năng, lợi thế tự nhiên và vai trò vị trí của tỉnh trong vùng Tây Nguyên để phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Địa phương định hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng bảo vệ, khôi phục, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Quy hoạch cũng nêu rõ định hướng Lâm Đồng sẽ phát triển du lịch, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp khai thác, chế biến bau-xit, alumin, nhôm và các sản phẩm từ nhôm.

Tỉnh sẽ tăng liên kết với vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây nguyên, các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và liên kết giữa các địa phương trong tỉnh…

Tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Về kinh tế, tỉnh này đưa ra mục tiêu tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 8,5%-9%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng/người.

Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng đạt các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc trung ương với tiêu chí hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống.

Đà Lạt là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á - 2

Một góc thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định Lâm Đồng là địa phương có văn hóa ứng xử đặc biệt và đây là cơ hội để tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Theo ông, thành phố Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung có yếu tố văn hóa đặc biệt, ứng xử cởi mở và giữ được điều này, địa phương sẽ có sự phát triển mạnh trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các tuyến cao tốc kết nối Lâm Đồng với những địa phương, vùng kinh tế khác đang được hình thành và đây là tiềm năng trong giao thương, mở ra cơ hội để địa phương phát triển toàn diện. Cùng với đó, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bau-xit… sẽ là những điểm mạnh trong phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi đến cán bộ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng 8 chữ "Tuân thủ, Linh hoạt, Đồng bộ, Thấu hiểu". "Cùng với sự kết nối, quả cảm, đồng hành, tôi kỳ vọng vào sự phát triển Lâm Đồng ngày càng giàu, càng đẹp, nơi mà người người nói với nhau bằng sự yêu thương, nhân ái, ấm áp", Phó Thủ tướng nói.

Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng xin tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng và khẳng định sẽ nỗ lực để xây dựng địa phương phát triển trong tương lai, biến ước mơ thành hiện thực.