Hải Phòng:

Cứu kịp thời 58 du khách gặp nạn trên biển Cát Bà

(Dân trí) - Tàu khách Thống Nhất 12T-HP 1467 chở theo 58 hành khách, trong đó có du khách nước ngoài, đang hướng về tuyến du lịch đảo Cát Bà thì gặp sự cố chết máy, trôi tự do trên biển.

Vào lúc 15h ngày 29/3, tại khu vực phao số 8 luồng vào cảng Hải Phòng, tàu Thống Nhất 12T-HP 1467 đã bất ngờ chết máy, trôi tự do trên biển khiến khách du lịch hốt hoảng.

5 du khách người Pháp hoàn hồn sau khi được cứu hộ an toàn

5 du khách người Pháp hoàn hồn sau khi được cứu hộ an toàn

Tàu do ông Tô Quang Trung, SN 1974, trú Cát Hải, Hải Phòng, làm thuyền trưởng; trên tàu có 58 du khách, trong đó có 10 trẻ em, 18 phụ nữ và 5 du khách nước ngoài. Chuyến tàu này đang trên đường ra đảo Cát Bà dự lễ hội làng Cá theo tour du lịch. Sau khi chết máy, tàu phải dừng giữa biển và trôi tự do khiến các du khách vô cùng hoảng sợ. 

Trước tình huống trên, thuyền trưởng đã gọi điện thoại về phía đảo Cát Bà xin cứu hộ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Cát Bà do Thiếu tá Hoàng Thanh Hải - đồn phó - trực tiếp chỉ huy, kết hợp các cơ quan chức năng điều động 10 cán bộ, chiến sĩ và 1 tàu 180 CV, 1 xuồng cao tốc 240CV ra biển ứng cứu. Đến 16h15 chiều 29/3, các cán bộ, chiến sĩ đã cứu nạn thành công, đưa 58 khách du lịch vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu sống, 5 vị khách quốc tế bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần ứng cứu nhiệt tình, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà.

Nguyên nhân sự cố đang được làm rõ.

Thu Hằng