Cuộc hội ngộ diệu kỳ của hơn 100 em bé thụ tinh trong ống nghiệm
(Dân trí) - Hơn 100 em bé sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm cùng ba mẹ hội ngộ trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh, viết tiếp những câu chuyện cổ tích thời hiện đại của các cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình “tìm con”.
Để kịp đến với “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” vào ngày 1/6 tại Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh quận 7, bé Lê Phan Thảo Như (3 tuổi) đã cùng ba mẹ từ Bình Định vào TPHCM trước một ngày. Đây là lần đầu tiên em đến TPHCM, cũng là lần đầu gặp ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TPHCM. Tên em cũng bắt nguồn từ tên của hai vị bác sĩ, những người đã mang em đến với ba mẹ sau 14 năm hiếm muộn.
Tưởng như đã thân quen từ lâu, bé Như ôm chầm lấy bác sĩ Thảo để được bế đi tham quan, cùng xem sách ảnh hàng nghìn em bé IVF Tâm Anh, sờ vào cây nhả vía bầu vàng, khu vui chơi, rạp chiếu phim kỳ diệu…
Nhìn con chơi với bác sĩ, người cha nghẹn ngào: “3 năm rồi, tôi vẫn không tin sự thật mình đã được làm cha sau hơn một thập kỷ tưởng chừng vô vọng”.

Gia đình bé Thảo Như hội ngộ cùng bác sĩ Huỳnh Như và Phương Thảo tại Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh.
Cũng vô sinh 14 năm và gặt hái trái ngọt, gia đình anh Tạ Hùng Sơn và chị Phan Nguyễn Ngọc Hằng (TPHCM) đưa con trai là bé Tạ Quang Lâm đến ngày hội từ rất sớm.
Chị Hằng bật khóc nhớ lại hành trình ròng rã tìm con 14 năm với 18 lần chuyển phôi thất bại tại 5 bệnh viện lớn. Cho đến khi chị gặp được bác sĩ Như, bằng phác đồ gom trứng cá thể hóa trong 3 chu kỳ, từ những nang noãn ít ỏi, 4 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6 đã được tạo thành. Chị đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên, bé Tạ Quang Lâm chào đời khỏe mạnh ngay trước Tết Ất Tỵ, mang mùa xuân về cho cả gia đình.

Anh Sơn, chị Hằng cùng bé Quang Lâm đang xem sách ảnh hàng trăm em bé IVF Tâm Anh.
Hành trình diệu kỳ của gia đình chị Hằng là một trong 18 câu chuyện “cổ tích giữa đời thực” được vinh danh tại “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh”, thuộc chuỗi sự kiện "IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ". Trước đó, hơn 500 bài chia sẻ xúc động từ các ba mẹ đã được gửi về chương trình kể về chặng đường vượt qua gian nan để có được hạnh phúc trọn vẹn.

Chị Hằng (thứ 4 từ phải sang) cùng các mẹ nhận giải chương trình “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ”.
“Con đường tìm con rất dài và chông gai, cần phải giữ cho mình một ý chí kiên cường, bởi sẽ có những lần thất bại nhưng xin đừng bỏ cuộc, bởi vì chỉ cần cố gắng thì phép màu vẫn có thể xảy ra”, chị Hằng chia sẻ tại ngày hội.
Cũng tại sự kiện, bé Quang Lâm và bé Thảo Như đã cùng những người bạn của mình - hơn 100 em bé sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm xác lập kỷ lục “Ngày hội quy tụ các em bé sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IUI và IVF nhiều nhất tại Việt Nam” được công nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings.

Lần đầu tiên các em bé IVF Tâm Anh hội ngộ trong một sự kiện ý nghĩa đúng dịp 1/6.
Đến tham dự ngày hội, các bé được khám sức khỏe tổng quát và chuyên sâu miễn phí bởi đội ngũ y bác sĩ Nhi khoa giàu kinh nghiệm. Kết quả, tất cả các bé đều có sức khỏe tốt, phát triển đúng chuẩn và thậm chí vượt trội về thể lực. Bé Thảo Như được xét nghiệm máu, siêu âm không phát hiện bất thường, được BS.CKI Đào Thị Yến Thủy - Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế - tư vấn để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
IVF Tâm Anh là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào điều trị hiếm muộn, hướng đến mục tiêu giúp người bệnh sinh con khỏe mạnh.
ThS.BS Giang Huỳnh Như cho biết, đến nay y học chưa giải quyết được 100% cho các bệnh nhân đến chữa trị hiếm muộn. Những nỗ lực của IVF Tâm Anh trong suốt 18 năm qua hiện đã đạt tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình là 78,7%, ở độ tuổi dưới 35 tuổi lên đến 84,3%, ở phụ nữ từ 35-40 tuổi là 69,3%, đặc biệt trường hợp ngoài 40 tuổi được xem là khó điều trị có tỷ lệ có thai lên đến 48,2%.
Trong thời gian tới, IVF Tâm Anh tập trung tối ưu hóa chất lượng phôi, đẩy mạnh nghiên cứu di truyền, tiếp tục ứng dụng AI và các công nghệ hiện đại, nhằm rút ngắn thời gian điều trị, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội giúp phụ nữ mang thai, sinh con khỏe mạnh và mở rộng hơn nữa chương trình hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân.
“Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất. Nhưng trên hết, thành công của IVF Tâm Anh được xây đắp từ chính niềm tin và sự đồng hành của người bệnh. Mỗi cặp đôi đến với chúng tôi mang theo một câu chuyện, một hy vọng, và chúng tôi biết ơn vì họ đã chọn Tâm Anh là người bạn đồng hành”, ThS.BS Giang Huỳnh Như nhấn mạnh.
Sau thành công tại TPHCM, Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/6, hứa hẹn mang đến cho các em bé IVF cùng gia đình nhiều trải nghiệm đáng nhớ.