1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cụ ông 73 tuổi lái ô tô lật ngửa khai không đạp được thắng, kéo phanh tay

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Làm việc với cơ quan chức năng, cụ ông 73 tuổi điều khiển xe ô tô bị lật ngửa giữa phố khai nhận, do luống cuống trong xử lý tình huống nên không đạp được phanh, phải kéo phanh trước khi va chạm.

Chiều 9/5, Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa lấy lời khai của tài xế trong vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô khiến một xe bị lật ngửa giữa phố vào sáng cùng ngày.

Cụ ông 73 tuổi lái ô tô lật ngửa khai không đạp được thắng, kéo phanh tay - 1

Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, cụ ông 73 tuổi thắt dây an toàn nên không bị thương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, qua làm việc với cơ quan chức năng, ông N.Đ.T (73 tuổi, ngụ tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) khai nhận, vào khoảng 6h sáng 9/5, ông đã lái xe ô tô chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ trung tâm TP Buôn Ma Thuột về vòng xoay Km 3.

Cũng theo ông Đ., khi xe di chuyển đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao Nguyễn Tất Thành, do luống cuống, ông không đạp được phanh nên vội kéo phanh tay và tông vào đuôi xe ô tô mang BKS 47A-110.11 do tài xế T.N.H (49 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar) điều khiển. Tiếp đó, xe của ông Đ. lật văng, nằm "ngửa bụng" trên đường.

Video ghi lại cảnh ô tô do cụ ông 73 tuổi điều khiển bị lật sau va chạm với xe khác (Nguồn: Camera an ninh)

Rất may thời điểm trên, ông Đ. thắt dây an toàn nên không bị thương tích. Chiếc ô tô của ông Đ. bị hư hỏng phần đầu, chiếc xe bị tông thì hư hỏng nhẹ đuôi.

Vụ tai nạn lật xe của ông Đ. đã được camera an ninh ghi lại. Đoạn clip, sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có nhiều ý kiến bình luận trái chiều về tình huống này.

Nhiều người cho rằng, tài xế đã lớn tuổi thì không nên lái xe để đề phòng nguy hiểm. Những ý kiến khác thì bày tỏ quan điểm, người lớn tuổi nên được con cháu đưa đón hoặc đi taxi thay vì tự cầm lái, điều khiển ô tô.