Công khai thu chi Quỹ bé Nhân Ái

(Dân trí) - Chiều qua (30/11), Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 chính thức ký phụ lục quy định về trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ Bé Nhân Ái.

Theo đó, BV sẽ chịu trách nhiệm về số tiền các mạnh thường quân đóng góp cho bé Nhân Ái tại bệnh viện. Báo điện tử Dân trí sẽ chịu trách nhiệm quản lý số tiền do bạn đọc đóng góp tại báo.

Công khai thu chi Quỹ bé Nhân Ái - 1
TS BS Trần Hà Mạnh Tuấn (trái) và Nhà báo Phạm Huy Hoàn - TBT báo điện tử Dân trí đã có buổi làm việc thống nhất cách quản lý tiền ủng hộ bé Nhân Ái

Trước đó, từ trung tuần tháng 11, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí có buổi làm việc với Ban giám đốc BV về việc quản lý và thu chi Quỹ bé Nhân Ái.  

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc cho biết, sau bài báo“Cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi nguy kịch trên giường bệnh” đăng trên Dân trí ngày 19/7/2010, hàng ngàn tấm lòng hảo tâm đã đến BV ủng hộ rất nhiều tiền, quà cho bé.

 

Sau khi bé Nhân Ái mất, trừ viện phí số tiền các nhà hảo tâm đã giúp đỡ còn lại là: 1.306.801.755 đồng.

3 trường hợp đầu tiên (bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn) được giúp đỡ từ Quỹ Bé Nhân Ái: 

- Bé Mai Thành Nghĩa  (Tân Phú, Đồng Nai).Bệnh viêm não nặng nằm ở Khoa Nhiễm, được cứu sống kịp thời nhờ số tiền 30.076.876 đồng trích từ quỹ bé Nhân Ái.

- Bé con bà Tăng Thị Khẩu Cui (bé bỏ rơi) nằm tại Khoa sơ sinh, nhập viện ngày 10/11, số tiền trích từ Quỹ là: 10.122.537 đồng  

- Bé Văn Ái Mỹ - Khoa thần kinh, được giúp chữa trị: 14.332.569 đồng.

Quỹ còn tồn: 1.252.269.773 đồng
 
(Nguồn website của bệnh viện Nhi đồng 2)

 

Theo đề nghị của TS BS Trần Hà Mạnh Tuấn, giám đốc BV Nhi đồng 2, phần tiền bạn đọc giúp bé Nhân Ái tại BV, sẽ do BV tự quản lý thu chi và cập nhật thường xuyên trên website http://www.benhviennhi.org.vn

Các mạnh thường quân có thể vào chuyên mục "Từ trái tim đến trái tim" để xem chi tiết báo cáo tài chính của quỹ và danh sách các hoàn cảnh được giúp đỡ từ Quỹ Bé Nhân Ái. BV Nhi đồng 2 cam kết sẽ chịu trách nhiệm về các khoản thu chi do mạnh thường quân đóng góp trực tiếp.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Dân trí cho rằng, để đảm bảo ý nghĩa và tinh thần Nhân Ái quan trọng nhất là phải: "Giúp kịp thời, đúng đối tượng". Ngoài việc công bố trên website, mỗi quý BV cần có báo cáo thu chi Quỹ bằng văn bản như trong thỏa thuận đã ký cùng Dân trí ngày 30/9/2010.

 

Số tiền bạn đọc đóng góp cho bé Nhân Ái thông qua báo Dân trí tính đến hết ngày 31/10 là 678.796.580 đồng.

Trong đó, đã chi:  65.009.000 đồng. Còn lại: 613.787.580 đồng.

Các khoản chi cụ thể như sau:

-  Ngày 20/7, trao 11.550.000 đồng cho bệnh viện Nhi đồng 2, khi bé Nhân Ái đang điều trị tại BV Nhi đồng 2.

- Chi phí hậu sự, tang lễ, cúng cơm suốt 7 tuần thất và tổ chức 49 ngày bé Nhân Ái: 35.459.000 đồng.

- Trích tiền từ Quỹ bé NA trao cho bé Nhân Tâm: 5.000.000 đồng 
(Bé sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp trôi sông)
- Trích Quỹ bé NA trao cho bé Nguyễn Ngọc Diễm: 5.000.000 đồng
(Cháu bé không hậu môn, không bộ phận sinh dục, gia cảnh rất nghèo)
- Trích Quỹ bé NA trao cho bé Võ Vũ Thành Huy: 5.000.000 đồng
(Cháu bé sống sót sau trận núi lở, sập nhà, bị đa chấn thương)
- Trích Quỹ bé NA trao cho bé Vũ Ngọc Phúc: 3.000.000 đồng
(Cháu bé bị di chứng xuất huyết não, dẫn đến bại não).
- Ngay khi có thông tin bé Thu Trang (3 tuổi, tỉnhThanh Hóa) cần phẫu thuật tim gấp để cứu tính mạng, Tổng Biên tập Báo Dân trí  “trích nóng” số tiền 35 triệu đồng từ Quỹ bé NA để giúp bé được mổ trong thời gian sớm nhất.
 

 

Việc đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân và việc thu, chi Quỹ Bé Nhân Ái sẽ được Dân trí thường xuyên thông tin công khai, minh bạch trong chuyên mục "Tấm lòng Nhân Ái".

Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn nhấn mạnh "Dân trí sẽ làm hết sức mình để Quỹ Bé Nhân Ái ngày càng phát triển, hiệu quả, để tinh thần Nhân Ái luôn đồng hành trong các hoạt động từ thiện hướng về trẻ em bất hạnh, khốn khó của cả nước".

Hồng Tâm

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái