1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công bố lãnh đạo BCĐ Phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội vừa được kiện toàn, ngoài nhiệm vụ phòng, chống khủng bố còn phải triển khai phương án giải quyết tình huống khủng bố có thể xảy ra trên địa bàn.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố - làm Phó Trưởng ban Thường trực. Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô làm Phó Trưởng ban…

Công an thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội. Tổ chức và hoạt động của Văng phòng Thường trực của ban nay do Phó Trưởng ban thường trực (Giám đốc Công an thành phố) quyết định.

Công an Hà Nội diễn tập chống bạo loạn, khủng bố
Công an Hà Nội diễn tập chống bạo loạn, khủng bố

Khi xảy ra hoạt động khủng bố, Công an thành phố, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết của cơ quan, đơn vị, các địa phương tham gia phục vụ công tác xử lý, giải quyết, khắc phục hậu quả do hoạt động khủng bố gây ra theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội có nhiệm vụ giúp UBND, Chủ tịch UBNB thành phố triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống khủng bổ. Ban này cũng trực tiếp lãnh đạo, triển khai phương án giải quyết các tình huống khủng bố có thể xảy ra.

Khắc phục hậu quả các vụ khủng bố xảy ra trên địa bàn thành phố (trừ các vụ khủng bố thuộc trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia) cũng thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội.

Trưởng ban và các Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế. Ban này họp định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

Quang Phong