An Giang:

Công an hỗ trợ xây nhà cho cán bộ bị chém ở chốt kiểm dịch Covid-19

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ 2 đối tượng chém một thành viên trong chốt phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Công an An Giang đến thăm hỏi và hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình cán bộ này.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngày 9/6 đoàn công tác của công an tỉnh đã đến thăm hỏi và trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng "Nhà Tình thương" cho gia đình anh Trần Văn Đạo.

Anh Đạo là Tổ viên Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, đã bị thương trong quá trình tham gia phòng, chống Covid -19. 

Công an hỗ trợ xây nhà cho cán bộ bị chém ở chốt kiểm dịch Covid-19 - 1

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi gia đình anh Trần Văn Đạo (Ảnh: Hòa Trang).

Trước đó vào ngày 3/6, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại địa phương, anh Đạo bị 2 đối tượng Trần Thanh Điền (SN 1996, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) và Lương Bá Đạt (SN 2000, trú tại huyện Thoại Sơn, An Giang) dùng dao chém trọng thương.

Được biết, anh Trần Văn Đạo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình nuôi  mẹ già và con nhỏ.

Công an hỗ trợ xây nhà cho cán bộ bị chém ở chốt kiểm dịch Covid-19 - 2

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định tặng kinh phí xây dựng "Nhà Tình thương" tới gia đình anh Trần Văn Đạo (Ảnh: Hòa Trang).

Nắm bắt được hoàn cảnh, cũng như lòng dũng cảm của anh Đạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời đến thăm và hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của Công an tỉnh An Giang để cất nhà giúp anh Đạo an tâm công tác.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn nhanh chóng xử lý nghiêm minh các đối tượng côn đồ đã gây thương tích cho anh Đạo theo đúng quy định của pháp luật.