1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chướng ngại hiểm hóc tại khu nhà cháy làm 14 người chết

Ngọc Tân
Cháy nhà trọ 14 người chết

(Dân trí) - Khi lửa bùng lên từ khoảng sân để xe máy, cư dân khu trọ ở phố Trung Kính gần như đã cầm chắc "án tử" vì không còn lối nào để thoát ra ngoài.

Trưa 24/5, lực lượng cứu hỏa đã rút khỏi hiện trường vụ cháy khiến 14 người chết trên phố Trung Kính. Cơ quan điều tra, pháp y tiếp tục làm việc.

Chướng ngại hiểm hóc tại khu nhà cháy làm 14 người chết - 1

Dãy nhà trọ 3 tầng sau vụ cháy (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại hiện trường, phần mái tôn của dãy nhà trọ và nhà chủ trọ vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy lực lượng cứu hỏa đã kịp khống chế đám cháy trước khi nó thiêu rụi hoàn toàn các căn nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ cháy nằm sâu trong một con ngõ trên phố Trung Kính. Đây là đoạn phố Trung Kính nhỏ, nền đường hẹp và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm (khác với phố Trung Kính lớn).

Quãng đường từ mặt phố vào hiện trường vụ cháy khoảng 200 bước chân, là ngõ nhỏ với bề rộng khoảng 2-3m.

Chướng ngại hiểm hóc tại khu nhà cháy làm 14 người chết - 2

Hướng gần nhất để tiếp cận hiện trường vụ cháy tại Trung Kính (Ảnh: Ngọc Tân).

Khi nhận tin báo cháy, xe cứu hỏa có thể tiếp cập hiện trường từ các hướng Vũ Phạm Hàm, Trung Kính (phố lớn), Trần Duy Hưng, Mạc Thái Tông... Tuy nhiên, đoàn xe đều phải dừng lại tại đầu ngõ 119 Trung Kính. Lính cứu hỏa mang theo dụng cụ cá nhân chạy bộ vào hiện trường.

Anh Vũ Minh Bảo (shipper có mặt gần hiện trường) cho biết một yếu tố gây khó cho lực lượng chức năng là thông tin ban đầu báo vụ cháy xảy ra tại ngõ 43 Trung Kính. Tuy nhiên, "ngõ 43" là tên cũ, được người làng quen gọi. Địa điểm chính xác cần báo cho lực lượng cứu hỏa phải là ngõ 119 Trung Kính. 

Chướng ngại hiểm hóc tại khu nhà cháy làm 14 người chết - 3

Đám cháy bùng phát từ cổng và sân, án ngữ lối thoát duy nhất của cả dãy trọ (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo chia sẻ của người dân, lính cứu hỏa vẫn tới được hiện trường khá sớm (hơn 10 phút từ khi báo cháy). Tuy nhiên, khi tới được hiện trường, họ lại vấp phải bài toán hóc búa hơn: lối thoát duy nhất của khu trọ đã bị lửa bịt kín.

Khu đất bị các căn nhà xung quanh quây gần như 4 phía, chỉ có một ngõ nhỏ để ra vào. Phía bên trong, xe máy, xe đạp điện bốc cháy dữ dội, trở thành chướng ngại không thể vượt qua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, H.T., người ở trọ sát vách căn nhà cháy, cho biết đám cháy bùng phát ở khu vực cổng và sân để xe máy của dãy trọ. Do đó, ngay từ đầu, lối thoát nạn duy nhất của cả dãy trọ đã bị lửa bịt kín.

Người dân chỉ tiếp cận được mặt ngoài ngôi nhà của chủ trọ.  Rạng sáng 24/5, H.T. một tay vịn thang, một tay cầm búa tạ leo lên cửa sổ tầng 2 của gia đình nhà chủ.

Chướng ngại hiểm hóc tại khu nhà cháy làm 14 người chết - 4

Khi lính cứu hỏa xuất hiện, lửa đã lan ra đến cổng vào của khu nhà trọ (Ảnh: NVCC).

Do cửa sổ có song sắt bịt kín, T. đã dùng búa tạ đập thủng vách tường bên cạnh cửa, cứu được 3 người còn sống ra ngoài. 

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 24/5, tại một căn nhà trong ngõ phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã làm 14 người chết, 3 người bị thương.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra trên khu đất 205m2, có nhà của gia đình chủ trọ gồm có 7 người và một dãy trọ với 17 người khác đăng ký thuê ở. 

Phần sân được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Ngôi nhà được trang bị bình chữa cháy được bố tại sân và hành lang các tầng nhà. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về PCCC và CHCN do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức.