TPHCM:

Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa

(Dân trí) - Ngày 30/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quang Hải - Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) cho biết đã tiến hành cải tạo, sửa chữa chung cư sau khi được Sở Xây dựng TPHCM cấp phép.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép cho Công ty Hùng Thanh được phép sửa chữa, cải tạo theo thiết kế sửa chữa, cải tạo phần kết cấu do Viện Khoa học Công nghệ & Xây dựng- Bộ Xây dựng; phần cơ điện và PCCC thuộc về Công ty Xây dựng Lập Việt đảm nhiệm; Công ty Xây dựng TST thẩm tra; Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng thẩm định.

Trong đó diện tích cải tạo chính 1.000 m², bao gồm: phần bị cháy 300 m² và phần ảnh hưởng khu vực là 700 m².

Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 1
Các công nhân đang sơn sửa phía bên ngoài chung cư
Các công nhân đang sơn sửa phía bên ngoài chung cư

Về phần cơ điện, chủ đầu tư thay thế các hạng mục bị hư hỏng từ tầng hầm đến tầng 2 của công trình, bao gồm tủ điện, tủ điều khiển, thang máy cáp, dây cáp điện, ổ cắm công tắc, đèn chiếu sáng, hệ thống ống cấp, thoát nước, camera, âm thanh công cộng...

Đồng thời, bổ sung một số hạng mục như máy bơm nước phòng cháy chữa cháy, quạt điều áp, quạt thông gió tầng hầm...

Ngoài ra, quá trình sửa chữa, cải tạo công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, sửa chữa, thay thế các bộ phận kỹ thuật của công trình bị hư hỏng.

Ghi nhận của PV Dân trí trong sáng 30/6, công nhân đang gấp rút sơn sửa, thay đổi màu sơn bên ngoài của chung cư từ xanh sang vàng.

Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 3
Công nhân sửa chữa, thay mới hệ thống điện, thoát nước bên dưới tầng hầm
Công nhân sửa chữa, thay mới hệ thống điện, thoát nước bên dưới tầng hầm

Bên trong hành lang và cầu thang, việc sơn sửa vẫn đang được tiến hành.

Riêng phần hầm chung cư nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của vụ cháy vẫn đang được công nhân gấp rút sửa chữa, nhiều hạng mục đã được làm hoàn thiện như hệ thống cấp nước, hệ thống điện…

Theo ông Hải, các hạng mục điện, nước sẽ được hoàn thành trong vòng 30 ngày và PCCC là 45 ngày kể từ ngày sửa chữa, cải tạo, sau đó công ty sẽ mời Bộ Xây dựng vào nghiệm thu. Ngay sau khi có kết quả nghiệm thu, công ty sẽ thông báo cho cư dân trở về căn hộ của mình.

Như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng 23/3, tại chung cư Carina Plaza (số 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM) đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 13 người tử vong, 91 người bị thương.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, khi xảy ra cháy, chung cư Carina Plaza có hàng loạt sai phạm về PCCC như hệ thống chuông báo cháy không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động không có tác dụng, máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố cũng tắt ngóm…

Công an TPHCM cho biết, nguyên nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza là do chập điện ở một chiếc xe gắn máy tại tầng hầm, tuy nhiên lực lượng bảo vệ chung cư không phát hiện sớm dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 5
Thông báo cụ thể thời gian sửa chữa, ngày hoàn thành của chủ đầu tư đến toàn thể cư dân
Thông báo cụ thể thời gian sửa chữa, ngày hoàn thành của chủ đầu tư đến toàn thể cư dân
Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 7
Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 8
Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 9
Các tầng căn hộ, hành lang, cầu thang đã được sơn sửa lại
Các tầng căn hộ, hành lang, cầu thang đã được sơn sửa lại
Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 11
Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa - 12
Nhiều khu vực hệ thống điện, nước dưới tầng hầm đã hoàn thành
Nhiều khu vực hệ thống điện, nước dưới tầng hầm đã hoàn thành
Tầng hầm đã được sơn lại
Tầng hầm đã được sơn lại

Đình Thảo