Quảng Trị:

"Chưa năm nào khô hạn khốc liệt như năm nay!"

(Dân trí) - Dù đang vào thời điểm sản xuất vụ Hè Thu, tình trạng hạn hán kéo dài nhiều tháng nay đã gây ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Hàng ngàn hec ta đất nông nghiệp có nguy cơ bị hoang hóa do thiếu nước nên không thể canh tác.

Theo nhiều bà con nông dân tại tỉnh Quảng Trị, đợt hạn hán năm nay được đánh giá là khốc liệt nhất trong thời gian 10 năm trở lại đây. Không chỉ cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn mà việc sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Nhiều diện tích đất nông nghiệp dù được người dân bỏ công cày xới nhưng không có nước để canh tác
Nhiều diện tích đất nông nghiệp dù được người dân bỏ công cày xới nhưng không có nước để canh tác
Phần lớn diện tích đã bị hoang hóa, gốc rạ cháy khô
Phần lớn diện tích đã bị hoang hóa, gốc rạ cháy khô

Ghi nhận của chúng tôi tại nhiều cánh đồng lúa của huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh,… dù đang ở vào thời kỳ cao điểm của đợt gieo sạ nhưng do không có nước nên bà con đành chấp nhận bỏ ruộng hoang. Chân ruộng nứt nẻ, cây cối cháy khô, cả gia súc cũng không có đủ nguồn thức ăn, nước uống.

Khảo sát tại một số hồ, đập thủy lợi trên địa bàn, hiện mực nước ở các hồ chứa, công trình thủy lợi đều đạt thấp so với dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ đập lớn tại vùng đồng bằng như Trúc Kinh, Đá Mài, Tân Kim, Nghĩa Hy, La Ngà đã cạn kiệt nguồn nước, không còn để tưới.

Nhiều hồ, đập thủy lợi đã cạn nước...
Nhiều hồ, đập thủy lợi đã cạn nước...
...lòng hồ cạn trơ đáy
...lòng hồ cạn trơ đáy

Bà con nông dân ở một số vùng trũng tranh thủ dẫn nước vào ruộng để gieo sạ cho kịp thời vụ
Bà con nông dân ở một số vùng trũng tranh thủ dẫn nước vào ruộng để gieo sạ cho kịp thời vụ

Để đảm bảo sản xuất kịp thời vụ lúa Hè Thu, bà con nông dân ở các vùng trũng, khu vực gần các kênh mương tranh thủ dẫn nước vào ruộng để làm đất gieo sạ. Tuy nhiên, phần lớn bà con chỉ biết ngậm ngùi cầu trời mưa vì nguồn nước không đủ. Nhiều diện tích đất đã được người dân cày xới nhưng không thể canh tác được. Thậm chí, nhiều héc ta lúa đã lên xanh nhưng khô hạn đã khiến chân ruộng bị nứt nẻ, lúa không phát triển.

Bà con nông dân ở một số vùng trũng tranh thủ dẫn nước vào ruộng để gieo sạ cho kịp thời vụ
Hàng chục ha lúa ở huyện Gio Linh đã gieo xong và lên xanh nhưng không có nước khiến chân ruộng bị nứt nẻ
Nguồn thức ăn, nước uống của gia súc cũng bị cạn kiệt
Nguồn thức ăn, nước uống của gia súc cũng bị cạn kiệt

Nông dân Hồ Văn Sồ, trú tại huyện Cam Lộ nói: “Trong hơn chục năm trở lại đây, tui chưa thấy năm nào khô hạn khốc liệt như năm nay. Người dân không có đủ nước sinh hoạt, ruộng đồng nứt nẻ không thể sản xuất được. Mấy ngày nay, bà con chúng tôi bỏ thời gian “canh me” nguồn nước ngoài kênh để đưa vào ruộng cho kịp gieo sạ. Nếu tình hình này kéo dài thêm một thời gian nữa thì bà con đành để ruộng hoang hóa chứ không thể canh tác được nữa”.

Theo ông Sồ, trong vòng 10 năm qua chưa bao giờ xảy ra tình trạng khô hạn kéo dài như bây giờ
Theo ông Sồ, trong vòng 10 năm qua chưa bao giờ xảy ra tình trạng khô hạn kéo dài như bây giờ

Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là địa phương có tới 90% diện tích trồng lúa mất trắng trong đợt nắng nóng này. Nhiều cánh đồng tại đây đã thành bãi chăn thả trâu bò của bà con.

Nhiều diện tích trở thành bãi chăn thả gia súc
Nhiều diện tích trở thành bãi chăn thả gia súc

Ông Trần Văn Kin, Chủ nhiệm HTX sản xuất Gio Quang cho biết, bấy lâu nay bà con sản xuất 2 vụ nhưng bây giờ do không có nước nên phần lớn diện tích bị bỏ hoang, trở thành bãi chăn thả trâu bò vì không thể canh tác được.

Theo lịch thời vụ thì chỉ còn khoảng chưa đầy một tuần nữa sẽ hết thời hạn gieo sạ vụ Hè Thu. Tuy nhiên, tình hình khô hạn kéo dài như hiện nay đang trở thành nỗi lo của phần lớn bà con nông dân tại tỉnh này.

Nông dân Lê Văn Bình, huyện Gio Linh cho biết: Dù đang thời kỳ gieo sạ nhưng nông dân phải chờ nước, hoặc có chút nào thì tranh thủ gieo “cuốn chiếu” vì đã quá chậm. Không biết sắp tới tình hình hạn hán có giảm được chút nào không chứ khi gieo xong rồi mà không có nước thì lúa cũng khó phát triển.

Nhiều diện tích trở thành bãi chăn thả gia súc
Mấy tháng nay, địa bàn Quảng Trị không có trận mưa nào đáng kể khiến việc sản xuất của người dân bị ảnh hưởng, cuộc sống bị đảo lộn

Đại diện Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Trị cho biết, vì không đủ nguồn nước nên cũng chỉ tập trung cung cấp cho những vùng sản xuất có khả năng đảm bảo được nước mà thôi.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, hiện có gần 3.000 ha đất sản xuất nông nghiệp tại các địa phương như: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh... không có nước tưới trong vụ hè thu này. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Trị đã phải chuyển đổi trên 2.500ha diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây hoa màu.

Đăng Đức