Chủ tịch nước: Trao nhà đại đoàn kết, món quà mang nghĩa Đảng, tình dân

Bảo Kỳ Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Tại lễ bàn giao 1.400 căn nhà, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực vươn lên của tỉnh Hậu Giang đặc biệt là chính sách xã hội. Sau 20 năm tách tỉnh, từ hơn 30% hộ nghèo nay chỉ còn trên 4%.

Bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết

Chiều 1/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. 

Tham dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, đất nước ta xuất phát điểm đi lên từ xuất phát điểm rất thấp, trải qua hai cuộc chiến tranh với nhiều vết thương cần phải hàn gắn, những vùng căn cứ cách mạng đóng góp nhiều cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước lại là những vùng phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất. Người dân chịu nhiều khó khăn hơn các vùng khác.

Chủ tịch nước: Trao nhà đại đoàn kết, món quà mang nghĩa Đảng, tình dân - 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết ở Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới từ năm 1986 với đường lối sáng suốt, sự lãnh đạo đúng đắn, quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước; sự nỗ lực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hay nói: Với tất cả tinh thần khiêm tốn có thể nói rằng, chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín quốc tế như ngày hôm nay. 

Theo Chủ tịch nước, trong các thành tựu chung của công cuộc đổi mới thì một thành tựu rất đáng tự hào là chúng ta luôn coi trọng người dân. Dân là gốc là chủ, là trung tâm của mọi chính sách, của các hoạch định tương lai mà Đảng đặc biệt coi trọng chính sách xã hội, coi trọng tiến bộ và thực hiện công bằng xã hội trong từng bước đi, bước phát triển. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của tỉnh Hậu Giang trong 20 năm thành lập từ năm 2004 đến nay. Trong tổng thể những thành tựu Hậu Giang đạt được, tỉnh đặc biệt quan tâm chính sách xã hội, chăm sóc người nghèo, người có công, người khó khăn. 

Năm 2004, khi Hậu Giang mới tách ra, tỉnh có hơn 30% hộ nghèo, đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn trên 4%, đó là sự nỗ lực rất to lớn.

Trong 20 năm Hậu Giang đã vận động xây dựng được hàng chục nghìn căn nhà. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, với nỗ lực của hơn 6 tháng, tỉnh đã xây dựng được 1.400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, về cơ bản tỉnh đã hoàn thành mục tiêu rất cao đẹp đó là xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh nỗ lực và cố gắng của Hậu Giang, trong thành tựu rất vui và đáng tự hào ấy có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tinh thần cùng nhau chung tay, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Ông hoan nghênh những kết quả mà tỉnh đạt được trong việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho nhân dân. Đồng thời, chúc mừng các cô, các bác được trao nhà đại đoàn kết như một món quà mang nghĩa Đảng, tình dân để chúng ta đón năm mới với niềm vui, khí thế mới với niềm hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, bên cạnh xây dựng nhà mới để trao cho các hộ gia đình khó khăn, Hậu Giang cần quan tâm bảo hành, sửa chữa, nâng cấp những nhà tình thương, nhà tình nghĩa mà trước đây chúng ta đã xây dựng.

Chủ tịch nước: Trao nhà đại đoàn kết, món quà mang nghĩa Đảng, tình dân - 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện an cư

Theo ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, từ năm 2004 đến nay, tỉnh đã vận động, xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; xây dựng mới và sửa chữa 30.681 căn nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện an cư.

Tháng 9/2023, Hậu Giang tổ chức Lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết. Tại lễ phát động, đã có gần 20 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp trên 65 tỷ đồng để giúp cho tỉnh Hậu Giang xây dựng nhà đại đoàn kết.

Sau hơn 3 tháng triển khai, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 70 tỷ đồng, đúng kế hoạch đã đề ra.

Chủ tịch nước: Trao nhà đại đoàn kết, món quà mang nghĩa Đảng, tình dân - 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trường phổ thông liên cấp FPT Hậu Giang (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhân dịp khánh thành, bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng 200 phần quà cho người dân Hậu Giang, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tơ và Huỳnh Thị Giỏi. 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác dự lễ khởi công xây dựng trường phổ thông liên cấp FPT Hậu Giang. 

Sáng 1/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà tặng người nghèo, người khó khăn về nhà ở do tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bộ Công an tổ chức. 

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhấn mạnh việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch nước: Trao nhà đại đoàn kết, món quà mang nghĩa Đảng, tình dân - 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ hơn 60 tỷ đồng (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng). Ngoài ra, còn huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, đoàn thể, cộng đồng,…

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an đã vận động, hỗ trợ Sóc Trăng. Ông cũng chúc mừng các hộ gia đình được nhận hỗ trợ nhà và mong muốn bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thạnh ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.