Chủ tịch HĐND TPHCM "hóa giải bức xúc" cho một người dân Thủ Thiêm

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Hồ Thị Mai sau khi di dời khỏi Thủ Thiêm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã gợi ý chính quyền quận 2 xem xét hỗ trợ, bố trí chỗ kinh doanh cho bà Mai tại chợ Thảo Điền.

Ngày 19/7, tại trụ sở Ban Tiếp công dân TP, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã tiếp bà Hồ Thị Mai (ngụ phường An Phú, quận 2).

Bà Hồ Thị Mai trình bày sự việc với Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm
Bà Hồ Thị Mai trình bày sự việc với Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tại đây, bà Hồ Thị Mai đã trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình sau khi phải di dời để giao đất thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, dù khu đất của gia đình bà nằm ngoài ranh dự án.

Theo bà Mai, trong nhiều lần tiếp xúc cử tri và gặp gỡ chính quyền quận 2 trước đây, bà đã trình bày nguyện vọng được bố trí một căn hộ tái định cư và một ki ốt tại chợ Thảo Điền, quận 2 để kinh doanh như trước đây nhưng chưa được giải quyết. Hôm nay, bà mong được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để có chỗ ở và tổ chức kinh doanh.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 cho biết, gia đình bà Mai được bồi thường, tổ chức tái định cư đúng quy định
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 cho biết, gia đình bà Mai được bồi thường, tổ chức tái định cư đúng quy định

Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 cho biết, trường hợp của gia đình bà Mai đã được bố trí tái định cư đúng quy định. Bà Mai đã bán căn hộ tái định cư cho người khác.

Về việc này, bà Mai cho biết nhận được phiếu mua nhà chung cư tái định cư nhưng phải bù thêm hơn 600 triệu đồng nữa. Suốt nhiều năm theo khiếu kiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, kinh tế khó khăn nên bà đành nhượng lại cho người khác, bản thân bà cũng tiếc “đứt ruột”. Hiện, bà phải ở tạm nhà người thân.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm lắng nghe ý kiến của người dân Thủ Thiêm
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm lắng nghe ý kiến của người dân Thủ Thiêm

Theo bà Mai, trước đây bà có ki ốt ở chợ An Khánh nhưng khi xây chợ mới Bình Khánh thì bà không được bố trí vào chợ này mà vào chợ Thạnh Mỹ Lợi. Nhưng bà buôn bán không thuận lợi vì chợ vắng, dân cư chưa đông. Sau đó, bà khiếu nại thì được bố trí bán một sạp vải ở chợ Bình Khánh nhưng cũng buôn bán không được vì vị trí sạp không thuận lợi. Do đó, bà Mai xin được bố trí một ki ốt ở chợ Thảo Điền.

Về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 (chủ đầu tư chợ Thảo Điền) cho biết, chợ Thảo Điền bố trí cho tiểu thương ở chợ tạm trước đây vào bán và đóng tiền thuê 15 năm là 345 triệu đồng (từ năm 2017). Hiện nay, chợ còn trống một vài ki ốt, nhưng người dân muốn vào bán thì phải tham gia đấu giá theo quy định.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết muốn có ki ốt tại chợ Thảo Điền người dân phải tham gia đấu giá theo quy định
Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết muốn có ki ốt tại chợ Thảo Điền người dân phải tham gia đấu giá theo quy định

Bà Mai cho biết sẽ trả lại một trong hai ki ốt ở chợ Bình Khánh và Thạnh Mỹ Lợi để được bố trí ở chợ Thảo Điền. Tuy nhiên, vì nghỉ kinh doanh thời gian dài và kinh tế khó khăn, bà có nguyện vọng được trả tiền thuê ki ốt chợ Thảo Điền trong nhiều đợt.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, rất chia sẻ với hoàn cảnh gia đình bà Hồ Thị Mai. Việc bà Mai mong muốn có địa chỉ kinh doanh là chính đáng.

Phó Chủ tịch UBND quận 2 Huỳnh Thị Thanh Hiền cho biết trước đây đã bố trí ki ốt tại chợ Bình Khánh và Thạnh Mỹ Lợi cho bà Mai
Phó Chủ tịch UBND quận 2 Huỳnh Thị Thanh Hiền cho biết trước đây đã bố trí ki ốt tại chợ Bình Khánh và Thạnh Mỹ Lợi cho bà Mai

Theo bà Quyết Tâm, thời gian qua chính quyền quận 2 cũng cố gắng, hỗ trợ việc tổ chức kinh doanh cho bà Mai. Do đó, bà Tâm đề nghị UBND quận 2 và Công ty công ích quận 2 nghiên cứu, xem xét tạo điều kiện cho người dân.

“Địa phương và công ty công ích quận có thể xem xét hoàn cảnh, tạo điều kiện cho chị Mai hay không? Chẳng hạn như bố trí ki ốt mà không cần tham gia đấu giá, không trả tiền thuê ki ốt 1 lần?”, bà Tâm gợi ý.

Về việc bà Mai xin bố trí căn hộ tái định cư, bà Quyết Tâm cho rằng Nhà nước đã có chính sách bồi thường đúng quy định. Bà Mai đã nhận được phiếu mua nhà tái định cư và nhượng lại cho người khác. Do đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND quận 2 ghi nhận kiến nghị của bà Mai để báo cáo cấp thẩm quyền.


Bà Hồ Thị Mai chia sẻ cùng Chủ tịch HĐND TPHCM sau buổi tiếp công dân. Bà hy vọng được giải quyết việc vào chợ Thảo Điền buôn bán.

Bà Hồ Thị Mai chia sẻ cùng Chủ tịch HĐND TPHCM sau buổi tiếp công dân. Bà hy vọng được giải quyết việc vào chợ Thảo Điền buôn bán.

Quốc Anh