Chiều nay, Quốc hội thảo luận miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Thế Kha

(Dân trí) - Chiều nay 20/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, chiều nay 20/10, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh (hiện là Chủ tịch UBND TP Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể - 1

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (Ảnh: QH).

Dự kiến, 8h sáng mai (21/10), Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước (nếu có).

Thủ tướng Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm (nếu có).

Quốc hội sẽ thành lập ban kiểm phiếu; sau đó tiến hành thủ tục miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê ở tỉnh Đồng Tháp. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương, ông Thể có 2 năm đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (2013 - 2015). 

Sau đó, ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tới năm 2017 thì được điều động trở lại công tác tại Bộ Giao thông vận tải với cương vị Bộ trưởng. Ông giữ cương vị này từ đó tới nay.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho biết việc đề xuất miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân của ông Thể và theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Với chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, sau khi ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, ông Ngô Văn Tuấn đang được giao làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế. 

Ông Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính)…

Ông Ngô Văn Tuấn hiện đang là Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ký Nghị quyết số 620/2022 về việc phê chuẩn cho thôi làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hòa Bình đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.