Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 8/6, Viện Hải dương học (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã khai trương phòng trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên - Môi trường; ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cùng nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành của Trung ương và địa phương.

 

Đây là hoạt động nhân Ngày Thế giới Đại dương (8/6), Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tuần lễ Biển, đảo Việt Nam.

 

Tại phòng trưng bày sẽ giới thiệu các tài liệu, tư liệu lịch sử về các nghiên cứu khoa học tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các hình ảnh, tư liệu về các hoạt động khảo sát, nghiên cứu của Viện Hải dương học tại các vùng biển, các quần đảo trên; các mẫu sinh vật, địa chất… thu được tại các vùng biển, quần đảo trên; một số loài sinh vật biển sống tại các vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thuần hóa và cho sinh sản nhân tạo tại Viện Hải dương học…

 

Một số hình ảnh về phòng trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa:

 

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 1

Bản đồ biển Đông do người Hà Lan vẽ năm 1754
 
Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 2
Cá giống mõm tròn, mẫu thu được ở Trường Sa ngày 25/8/1994, nặng khoảng 100kg, dài 2,1m

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 3

Cá mặt trăng đuôi nhọn, đánh bắt được tại Trường Sa năm 1998

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 4

Các vụn vỏ xác sinh vật thu được tại đảo Trường Sa năm 1989

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 5

Các loại sinh vật biển sống tại các vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thuần hóa và cho sinh sản nhân tạo tại Viện Hải dương học

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 6

Một con ốc quý

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 7

San hô dạng nấm
 
Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 8

Ngọc trai khổng lồ, dài gần 1m, nặng 145 kg, mẫu thu được tại vùng biển Trường Sa tháng 4/1991

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 9

San hô sừng dạng quạt

Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 10


Chiêm ngưỡng tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa  - 11

San hô trúc. 

 

Nguyễn Thành Chung