Chi viện 40 lính biên phòng giúp Kiên Giang "bọc" biên giới, chặn Covid-19

Doãn Công

(Dân trí) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định "chi viện" 40 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Chi viện 40 lính biên phòng giúp Kiên Giang bọc biên giới, chặn Covid-19 - 1
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định trao quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường cho BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định tổ chức gặp gỡ, công bố quyết định, giao nhiệm vụ và động viên cán bộ, chiến sĩ tình nguyện tham gia tăng cường "chi viện" cho BĐBP tỉnh Kiên Giang để làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cho biết, theo tinh thần của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường cho tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh viết đơn tình nguyện tham gia. Trên cơ sở tổ chức biên chế, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chọn 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường.

Chi viện 40 lính biên phòng giúp Kiên Giang bọc biên giới, chặn Covid-19 - 2
Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bình Định tặng hoa động viên 40 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19.

"Trong dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu di chuyển qua lại cửa khẩu của người dân rất lớn, nguy cơ nhập cảnh trái phép thông qua đường biên giới trên bộ tăng cao. Phòng tuyến vững chắc, đồng nghĩa với việc các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Nhiệm vụ đó càng phải được thực hiện nghiêm ngặt hơn trong thời điểm dịch bệnh kéo dài như hiện nay" - Đại tá Phan Trường Sơn bày tỏ.

Tại buổi xuất quân đi làm nhiệm vụ, 100% cán bộ, chiến sĩ của BĐBP tỉnh đều bày tỏ quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã biểu dương tinh thần xung phong, hăng hái của các cán bộ, chiến sĩ.

Chi viện 40 lính biên phòng giúp Kiên Giang bọc biên giới, chặn Covid-19 - 3

Lãnh đạo BĐBP tỉnh Bình Định tiễn các chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ tại buổi lễ xuất quân, trung úy Ngô Sỹ Hùng - Trợ lý Công binh hóa học Phòng Tham mưu BĐBP tỉnh Bình Định bày tỏ: "Tôi rất vinh dự cùng 39 cán bộ, chiến sỹ được tin tưởng lựa chọn để tăng cường cho BĐBP các tỉnh, thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi được thủ trưởng quán triệt thông tin tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp...".

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang để đảm bảo các điều kiện cần thiết giúp các cán bộ, chiến sĩ của tỉnh yên tâm làm nhiệm vụ.

Chi viện 40 lính biên phòng giúp Kiên Giang bọc biên giới, chặn Covid-19 - 4
Các chiến sĩ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
Chi viện 40 lính biên phòng giúp Kiên Giang bọc biên giới, chặn Covid-19 - 5

Các cán bộ, chiến sĩ tạm gác lại chuyện gia đình, cá nhân, lên đường thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 Theo kế hoạch, 40 cán bộ, chiến sĩ của Bình Định sẽ được bố trí ở các đồn, chốt khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia để làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.