1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Cháy công ty thực phẩm lúc rạng sáng, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên từ kho đông lạnh của công ty thực phẩm ở quận Bình Tân (TPHCM) khiến các hộ dân xung quanh hốt hoảng, ôm tài sản di chuyển ra khu vực an toàn.

Sáng 20/10, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại công ty thực phẩm rộng gần 3.000 m2 trên đường tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo A). 

Video vụ cháy công ty thực phẩm lúc rạng sáng.

Theo thông tin ban đầu, hơn 3h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TPHCM nhận được tin báo hỏa hoạn tại công ty thực phẩm, nên điều 12 xe chuyên dụng, 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Cháy công ty thực phẩm lúc rạng sáng, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy - 1

Lửa bao trùm nhà kho của công ty thực phẩm (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Tôi cùng chồng và 2 đứa cháu đang ngủ, nghe hô cháy nên vùng dậy, lấy các giấy tờ quan trọng rồi chạy ra khỏi nhà", cô Gái - người dân sống gần hiện trường vụ cháy kể lại.

Tương tự, vợ chồng anh Lê Thành Trang thức giấc khi nghe hàng xóm gọi điện thoại báo kế bên nhà đang cháy.

"Ngọn lửa đỏ rực. Tôi chạy lên sân thượng chuẩn bị sẵn vòi nước để đề phòng ngọn lửa lan sang", anh Trang cho hay.

Cháy công ty thực phẩm lúc rạng sáng, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy - 2

Mái tôn nhà kho biến dạng do sức nóng (Ảnh: Hoàng Thuận).

Hơn một giờ sau, lính cứu hỏa dập tắt được đám cháy. Ghi nhận tại hiện trường, mái tôn kho đông lạnh của công ty thực phẩm bị biến dạng, đổ sập, nhiều tài sản bên trong hư hỏng. 

Theo Phòng PC07, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 220 m2 diện tích nhà kho và khu văn phòng của công ty. Lực lượng chữa cháy đã ngăn không để lan sang các khu vực khác và nhà dân xung quanh.