Cảnh sát đường thủy cứu người gặp nạn trên sông Hồng

Trần Thanh

(Dân trí) - Quá trình làm nhiệm vụ trên sông Hồng, lực lượng cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời cứu một người phụ nữ không biết bơi, bị trượt chân ngã xuống nước.

Ngày 24/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 6h ngày 24/4, tại Km 238 trên sông Hồng (đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc), Tổ tuần tra Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc gồm 5 cán bộ đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch thì nghe có tiếng tri hô. Tiến gần tàu thủy biển số VP-1902, cảnh sát thấy một người phụ nữ đang chấp chới giữa sông. 

Tổ tuần tra đã điều khiển ca nô tiếp cận và cứu hộ thành công người bị nạn lên bờ.

Người bị nạn là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1972, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), là nhân viên nấu ăn trên tàu VP-1902.

Cảnh sát đường thủy cứu người gặp nạn trên sông Hồng - 1

Chị Hà được đưa lên bờ an toàn (Ảnh: Duy Tuân).

Nói với cảnh sát, chị Hà cho biết do bất cẩn nên đã bị trượt chân rơi xuống sông. Sau khi được đưa lên bờ an toàn, tinh thần và sức khỏe chị Hà đã dần ổn định.