CSGT chở người gặp nạn đi cấp cứu, nhờ người dân quay clip làm chứng

Minh Nhân

(Dân trí) - Chiến sĩ CSGT ở Hà Nội đã đề nghị người dân quay clip làm chứng trước khi đưa người bị nạn đi cấp cứu, tránh bị nhận nhầm là người gây tai nạn.

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế cứu giúp người phụ nữ bị tai nạn đoạn ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Người đàn ông trên đường đi làm, đã dừng xe đồng ý chở người bị nạn đi cấp cứu. Anh đã đề nghị người dân xung quanh làm chứng và quay lại clip để sau này tránh bị nhận nhầm là người gây tai nạn.

"Mọi người làm chứng cho em nhé! Em chỉ chở người vào cấp cứu thôi, không phải người gây tai nạn đâu", người đàn ông nói. 

CSGT chở người gặp nạn đi cấp cứu, nhờ người dân quay clip làm chứng - 1

Chiến sĩ CSGT (áo trắng bên trái) nhờ người dân quay clip làm chứng chở người bị nạn đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV Dân trí tối 2/10, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6, Công an TP. Hà Nội xác nhận người đàn ông trong đoạn clip là Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương, cán bộ trực thuộc Đội CSGT số 6. 

"Nhận định người phụ nữ bị tai nạn nghiêm trọng, đồng chí Dương nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng để cẩn thận, bạn ấy đã nhờ người dân quay clip làm chứng, tránh bị hiểu nhầm", ông Chinh nói. 

Trên mạng xã hội, nhiều người đồng tình với cách làm của Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương.

"Cẩn thận không thừa, vì đôi lúc dễ "làm ơn mắc oán"", tài khoản Nguyễn Trung Kiên bình luận. 

"Trước đây, nhiều bác tài chở người bị nạn đến bệnh viện, sau bị người nhà nạn nhân quây đánh vì cho rằng là kẻ gây tai nạn. Tốt bụng và giúp đỡ người là đúng đắn, nhưng cũng cần tỉnh táo quay clip hoặc nhờ người dân làm chứng", tài khoản Thế Hoàng viết. 

CSGT chở người gặp nạn đi cấp cứu, nhờ người dân quay clip làm chứng - 2

Người phụ nữ gặp nạn được chiến sĩ CSGT hỗ trợ chở đến bệnh viện. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, hồi tháng 6, vụ việc một tài xế ở Quảng Ninh bị kiện vì... cứu nạn nhân tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận. 

Theo đó, vợ chồng chị N.V.A. điều khiển xe bán tải trên đường bao biển đoạn xã Hạ Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) thì phía trước có người đàn ông ra tín hiệu dừng xe. Lúc này, tại khu vực trên có vụ tai nạn giao thông nên mọi người nhờ anh chị đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Thương cảm, chị dừng lại và hỗ trợ người bị nạn lên xe rồi đưa đến bệnh viện. Khi lên xe, người phụ nữ gặp nạn vẫn tỉnh táo nói chuyện, cho biết phương tiện gây tai nạn là "một xe khách 45 chỗ" .

Tuy nhiên, ít ngày sau, người nhà nạn nhân tố cáo vợ chồng chị V.A. là người gây ra tai nạn.

Đến ngày 16/7, qua thu thập từ hệ thống camera, các nhân chứng, người liên quan... cơ quan chức năng đã tìm ra tài xế thực sự gây tai nạn, trả lại sự trong sạch cho chị V.A.