Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác

Trần Lê

(Dân trí) - Tuyến kênh được đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng mới được đưa vào sử dụng ít năm đã xảy ra sự cố đứt, gãy khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp, việc vận hành tưới tiêu bị gián đoạn.

Hiện trường tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt, gãy

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến kênh chính Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã có tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, do Ban quản lý Đầu tư & Xây dựng thủy lợi 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư, đưa vào sử dụng, phục vụ nước tưới cho hơn 31.000 ha của nhiều địa phương tỉnh Thanh Hóa.

Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 1
Sự cố vỡ thân kênh chính đoạn từ K5+170 đến K5+240, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Phùng Giáo và Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Tuy nhiên, mới đây, trong quá trình vận hành đã xảy ra sự cố vỡ thân kênh chính đoạn từ K5+170 đến K5+240, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Phùng Giáo và Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Sự cố vỡ kênh tuy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp và gia súc gia cầm của nhiều hộ dân sinh sống gần hiện trường.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn kênh bị đứt gãy có chiều dài khoảng hơn 50m, chiều sâu vết đứt gãy khoảng 2m; những khối bê tông lớn bị đứt gãy, xé toang nằm trơ khung tại hiện trường.

Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 2
Đoạn kênh bị đứt gãy có chiều dài khoảng hơn 50m.
Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 3
Chiều sâu vết đứt gãy khoảng 2m.

Một khối lượng lớn đất, đá bị xói lở trôi xuống, vùi lấp nhiều diện tích đất sản xuất của người dân ở khu vực hạ lưu hiện trường đứt, gãy kênh.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo chính quyền địa phương có rào chắn, cảnh báo mất an toàn cho người và phương tiện giao thông, đồng thời báo cáo về Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, Bộ NN&PTNT để có chỉ đạo kịp thời.

Trong sáng ngày 29/12, nhiều phương tiện máy xúc, xe tải đã được điều động vào hiện trường để tiến hành phương án khắc phục sự cố. Lực lượng công an, các ngành chức năng cũng có mặt tại hiện trường tiến hành thống kê diện tích thiệt hại do sự cố vỡ kênh gây ra.

Bà Trịnh Thị Ninh (SN 1964, ở xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố vỡ kênh. Theo bà Ninh, vào khoảng gần trưa ngày 27/12, khi bà đang ở trong chòi lá chuẩn bị gà vịt ăn thì nghe tiếng động lớn từ phía trên, rồi nước, đất đá xối thẳng xuống. Sự cố vỡ kênh đã khiến 2 ao cá chuẩn bị thu hoạch của gia đình bà Ninh bị vùi lấp, gà, vịt trôi theo nước.

"Tôi bị nước cuốn đi gần 10m may mà vướng vào bụi tre, rồi tôi bám được vào gốc cây. Một lúc sau đó được chồng và con tôi chạy đến cứu giúp. Đến giờ, tôi vẫn không tin là mình sống sót", bà Ninh cho biết.

Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 4
Bà Trịnh Thị Ninh (SN 1964, ở thôn Mã Lãi, xã Phùng Minh), vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố vỡ kênh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phùng Minh cho biết, diện tích đất hai lúa bị đất, đá vùi lấp thiệt hại khoảng 3,57ha; diện tích ao bị vùi lấp khoảng 0,48ha. Cũng theo ông Tuấn, hiện chưa có thiệt hại về người.

Sáng ngày 29/12, ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng. Đồng thời, ông Giang yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị liên quan cần khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo tưới tiêu cho nhiều diện tích hoa màu vùng hạ lưu. Đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ kênh.

Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 5
Ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng. Đồng thời, ông Giang yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị liên quan cần khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo tưới tiêu cho nhiều diện tích hoa màu vùng hạ lưu.

Cũng trong sáng 29/12, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã kiểm tra, tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân và chỉ đạo hướng khắc phục. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, nếu chậm thi công khắc phục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vụ Chiêm xuân.

Do đó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu bằng mọi cách nhanh nhất khôi phục đoạn kênh để có nước phục vụ kịp thời; phải huy động lực lượng làm 3 ca/ngày trong 3 ngày phải xong, làm tạm thời lấy nước nhưng phải đảm bảo an toàn.

Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 6

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu bằng mọi cách nhanh nhất khôi phục đoạn kênh để có nước phục vụ kịp thời.

Đối với diện tích ruộng bị vùi lấp phải nhanh chóng hỗ trợ đền bù cho bà con. Về lâu dài, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu Tổng cục Thủy lợi phối hợp tính toán khảo sát làm lại như cũ, đảm bảo an toàn; đồng thời, rà soát đánh giá lại toàn bộ tuyến kênh.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, vào lúc 9h45 ngày 27/12, trong quá trình vận hành kênh chính thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã để phục vụ sản xuất, tại vị trí K5+200m xảy ra sự cố vỡ kênh.

Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 7
Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 8
Hiện trường ngổn ngang tại sự cố vỡ kênh.
Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 9
Những khối bê tông lớn bị đứt gãy, xé toang nằm trơ khung tại hiện trường.
Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 10
Bê tông còn bị nát vụn, để lộ ra những sợi thép nhỏ.
Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 11
Một khối lượng lớn đất, đá bị xói lở trôi xuống, vùi lấp nhiều diện tích đất sản xuất của người dân ở khu vực hạ lưu hiện trường đứt, gãy kênh.
Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 12
Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo chính quyền địa phương có rào chắn, cảnh báo mất an toàn cho người và phương tiện giao thông.
Cận cảnh tuyến kênh hơn 4.300 tỷ đồng bị đứt gãy, vỡ toác - 13

Lực lượng công an, các ngành chức năng cũng có mặt tại hiện trường tiến hành thống kê diện tích thiệt hại do sự cố vỡ kênh gây ra. Tuyến kênh chính Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã có tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, do Ban quản lý Đầu tư & Xây dựng thủy lợi 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.