1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình:

Cán bộ huyện tử vong với vết thương trên cổ: Loại trừ khả năng bị sát hại

(Dân trí) - Qua khám nghiệm tử thi, ông H. có một vết thương tại vùng cổ do vật sắc nhọn gây ra. Hiện trường không bị xáo trộn, không có dấu vết của xô xát nên cơ quan công an đã loại trừ khả năng ông H. bị sát hại.

Liên quan đến sự việc ông N.T.H (SN 1982), chuyên viên Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Đông Hưng, được phát hiện tử vong tại phòng làm việc với một vết thương trên cổ vào tối ngày 14/6, qua quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại.

Thông tin với báo chí, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang xác định nguyên nhân tử vong của ông H.

Cán bộ huyện tử vong với vết thương trên cổ: Loại trừ khả năng bị sát hại - 1

Nhiêu người tập trung trước UBND huyện Đông Hưng nơi ông H. công tác

Theo Đại tá Trung, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y được thực hiện thận trọng. Ông H. có một vết thương tại vùng cổ do vật sắc nhọn gây ra, hiện trường nơi ông H. tử vong không có xáo trộn, không có dấu vết của xô xát, nên loại trừ khả năng bị sát hại. Phía cơ quan công an đang đặt giả thiết có thể đây là một vụ tự tử.

Đến nay, cơ quan điều tra chưa phát hiện thư tuyệt mệnh hay vật chứng gì có liên quan đến cái chết của ông H.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 19h30 tối ngày 14/6, không thấy ông H. đi làm về, gọi điện thoại không được, vợ ông H. là bà H.T.T. đã đến UBND huyện Đông Hưng tìm chồng.

Tại đây, bà T. được bảo vệ UBND huyện Đông hưng cho biết, xe ô tô của ông H. vẫn ở cơ quan. Bà T. cùng nhân viên bảo vệ đi vào phòng làm việc của ông H. thì tá hỏa phát hiện ông H. đã tử vong, trên cổ có một vết thương.

Minh Tuyến