Gia Lai:

Cãi nhau với vợ, chồng mang dây thừng đi tự tử

(Dân trí) - Chỉ vì cãi nhau với vợ, trong cơn say, anh U. (SN 1985, trú Plei Ngó, phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) đã mang dây thừng ra ngoài làng treo cổ tự tử.

Chị H’Đến (vợ anh U.) đau buồn kể, ngày 25/11, chị đi hái cà phê thuê kiếm tiền, còn anh U. đi nhậu cả ngày đến chiều tối mới về. Khoảng hơn 20h cùng ngày, giữa 2 vợ chồng chị H’Đến xảy ra cãi vã gay gắt. Trong cơn say, anh U. đùng đùng nổi giận, lấy dây thừng dọa tự tử, rồi lấy xe máy cùng dây thừng bỏ đi.

Theo chị H’Đến và người dân xung quanh, anh U. thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn nên mâu thuẫn của 2 vợ chồng xảy ra như cơm bữa. Thường trong những lần cãi nhau, anh U. hay dọa sẽ đi tự tử. Chính vì vậy, tối hôm xảy ra sự việc, thấy chồng dọa tự tử, chị H’Đến vẫn tưởng chồng chỉ dọa chơi như mọi lần.

Khi chồng bỏ đi, chị H’Đến đi ngủ. Sáng sớm ngày 26/11, có người đến báo tin phát hiện anh U. đã chết trong tư thế treo cổ. Lúc này chị H’Đến mới bàng hoàng òa khóc chạy ra chỗ chồng.

Được biết, vợ chồng chị H’Đến đã có với nhau 2 đứa con, con lớn học lớp 3 và con nhỏ học lớp 1.

 

Cơ quan chức năng đến nhà nạn nhân tiến hành điều tra vụ việc
Cơ quan chức năng đến nhà nạn nhân tiến hành điều tra vụ việc

Thời gian gần đây, tự tử đã trở thành vấn nạn của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Nhiều nạn nhân trong vụ tự tử thường liên quan đến rượu, thực hiện hành vi trong lúc say xỉn, nguyên nhân thường bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Sáng nay, Công an TP Pleiku đã phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai đến nhà nạn nhân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ sự việc.

Thiên Thư