Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cũng là "tội giết người"?

Hoa Lê

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội cho biết cử tri vô cùng bức xúc trước nạn hàng giả, hàng nhái. Người dân dùng hàng giả, hàng nhái lâu dần dẫn đến bệnh tật, bệnh nan y gây chết người.

Hàng giả bị "thả nổi"?

Thảo luận về vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đại biểu Nguyễn Quốc Luận (Yên Bái) cho biết, thời gian qua, cử tri, người dân rất quan tâm và bức xúc trước vấn đề hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt và đã xử lý được nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Khi nhiều vụ việc bị phanh phui, cử tri hết sức hoang mang, kiến nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, mạnh tay hơn nữa với chế tài xử lý nghiêm khắc hơn nữa.

Buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cũng là tội giết người? - 1

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận (Ảnh: QH).

Cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở đợt cao điểm truy quét, mà cần làm thường xuyên, liên tục, đặc biệt với những sản phẩm liên quan đến sức khỏe nhân dân; không để thả nổi tình trạng sản xuất, buôn bán và quảng cáo khống hàng giả, hàng nhái tràn lan.

"Chúng ta cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, tiến tới chấm dứt được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đây là tội giết người bởi dùng hàng giả, hàng kém chất lượng dẫn đến bệnh tật, bệnh nan y gây chết người", ông Luận nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, theo đại biểu, cử tri cũng thắc mắc cơ quan pháp luật từ Trung ương đến địa phương quản lý nhà nước về vấn đề này đều có, nhưng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại trôi nổi từ bao giờ không ai biết?

Đề xuất cho phép tổ chức tư nhân kiểm định chất lượng

Cũng thảo luận về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Bình Dương) cũng cho biết, cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc.

Liên quan đến xu hướng quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đại biểu băn khoăn khi việc công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ do doanh nghiệp thực hiện thì sẽ được kiểm soát như thế nào?

Theo bà Xuân, có ý kiến đề nghị nên chăng đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa về kiểm định độc lập, lấy những mặt hàng mà đang lưu thông trên thị trường, trong các chợ, trong các siêu thị kiểm định, thay vì kiểm định những hàng hóa doanh nghiệp chủ động đăng ký với cơ quan quản lý.

Buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cũng là tội giết người? - 2

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Ảnh: QH).

Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị, cần xem xét có cơ chế cho phép các tổ chức tư nhân giúp nhà nước kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cũng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Thái Thu Xương (Hậu Giang) cho biết toàn xã hội rất quan tâm đến vấn đề sữa giả, thuốc giả.

Bên cạnh đó, đại biểu đọc được thông tin về chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) có tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái. Sau thông tin có đoàn kiểm tra, nhiều cửa hàng của cả một khu chợ rất lớn đều đóng cửa.

Đại biểu đặt câu hỏi về lực lượng quản lý thị trường trong vai trò quản lý nhà nước ở đây ra sao khi việc bán hàng giả, hàng nhái bán công khai như vậy?

Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường thực hiện kiểm tra, đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Bởi người dân khó lòng phân biệt được hàng giả, hàng kém chất lượng khi cả khu chợ đều bán mặt hàng như vậy.