1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bùng phát đợt dịch mới, Đà Nẵng cấm nhà hàng phục vụ khách ăn, uống tại chỗ

Tâm An

(Dân trí) - Ngay sau khi ghi nhận 24 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong một ngày, chính quyền TP Đà Nẵng quyết định dừng hoạt động phục vụ ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, dừng hoạt động tắm biển từ 12h ngày 20/6.

Bùng phát đợt dịch mới, Đà Nẵng cấm nhà hàng phục vụ khách ăn, uống tại chỗ - 1

Đà Nẵng thiết lập lại biện pháp dừng hoạt động tắm biển, hoạt động phục vụ khách ăn, uống tại chỗ của hàng quán từ 12h trưa  20/6.  

Theo đó, các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn, uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận, trong chiều 19/6, Đà Nẵng ghi nhận thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm mới liên quan F0 là BN12437 ghi nhận từ chiều 18/6 lên 24 ca.

BN12437 có yếu tố dịch tễ liên quan đến lái xe vận chuyển hàng hóa từ TPHCM đến Đà Nẵng. Cụ thể BN12437 đã tiếp xúc với tài xế xe chở hàng từ TPHCM đến Đà Nẵng. Một trong số các tài xế này khi trở về TPHCM được xét nghiệm và xác định nhiễm SARS-CoV-2.