1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bộ trưởng Nội vụ: "Ngân sách gồng gánh cho bộ máy rất nặng"

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu thực tế tổ chức bộ máy hành chính hiện nay cồng kềnh, tầng nấc, "ngân sách gồng gánh" rất nặng, nếu không sắp xếp lại thì rất khó, dù đây là việc nhạy cảm phức tạp.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/6, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đến nay 54/54 tỉnh, thành phố đã hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.

Thống kê cho thấy có 49 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp (9 đơn vị phải sắp xếp và 40 đơn vị khuyến khích và liền kề). Sau sắp xếp sẽ giảm 12 đơn vị cấp huyện.

Ở cấp xã, có tổng số 1.247 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp (745 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 502 đơn vị khuyến khích sắp xếp và liền kề). Sau sắp xếp dự kiến giảm 624 đơn vị cấp xã.

"Khi nhận được hồ sơ của địa phương, Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định ngay để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định", đại diện Bộ Nội vụ thông tin.

Bộ trưởng Nội vụ: Ngân sách gồng gánh cho bộ máy rất nặng - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).

Quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và kinh phí thực hiện.

Bộ Nội vụ đã kịp thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành theo thẩm quyền nghị quyết giúp các địa phương có cơ sở pháp lý thực hiện đúng tiến độ đề ra, trước ngày 30/9.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định "những năm qua chúng tôi đã dám nghĩ, dám làm để thay đổi, thực sự dám đột phá". 6 tháng đầu năm 2024, Bộ cũng đã đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật trên một số lĩnh vực.

Đó là việc tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn theo tinh thần của Trung ương. Theo bà Trà, đây là việc "khó vô cùng, phức tạp nhất, nhạy cảm nhất, gian khổ nhất",

Việc sắp xếp các tổ chức hành chính bên trong của các địa phương cơ bản đã xong. Bộ Nội vụ đang tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính của các bộ.

"Đây là những việc làm hết sức hệ trọng. Tổ chức bộ máy của chúng ta cồng kềnh, tầng nấc, ngân sách gồng gánh cho bộ máy rất nặng. Ngân sách chi cho hệ thống hành chính chiếm tới 63%. Nếu không sắp xếp thì rất khó. Dù đây là việc nhạy cảm phức tạp, dù khó khăn đến mấy vẫn phải quyết tâm làm. Trung ương đã làm và đang làm. Địa phương cũng đã tích cực sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã", Bộ trưởng Nội vụ bày tỏ.

Ngoài ra, đại diện Bộ Nội vụ nói đã tập trung nghiên cứu rà soát, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thực hiện xét thăng hạng viên chức; tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan khảo sát, xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Trong đó, phấn đấu mục tiêu đến tháng 9/2024 sắp xếp 140 đơn vị.