1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Công an: Đang làm rõ nghi vấn lọt tin bắt Dương Chí Dũng

(Dân trí) - Mở đầu phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng hỏi về việc để cựu Chủ tịch Vinalines trốn thoát. Bộ trưởng Quang cho biết đang chỉ đạo điều tra làm rõ việc có lọt thông tin bắt ông Dũng hay không.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên) đánh giá cao những thành tích mà ngành công an đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, điều ông Hùng băn khoăn nhất trong phiên chất vấn chiều nay là việc cơ quan công an để bị can Dương Chí Dũng trốn thoát trước ngày bị bắt. “Dư luận rất bức xúc việc cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng bỏ trốn ngay trước thời điểm có lệnh bắt. Lý do vì sao trốn thoát, làm thế nào để bắt được?” - ông Hùng gửi hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ Vinalines đến Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.
Tại sao cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng trốn thoát?
Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng: "Dư luận rất bức xúc việc ông Dương Chí Dũng bỏ trốn ngay trước khi có lệnh bắt".

Trước khi trả lời câu hỏi của ông Hùng Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự quan tâm của cử tri cả nước đến vấn đề ông Dũng bỏ trốn trước khi bị bắt tạm giam. Ông Quang cho biết, thông qua nghiệp vụ đã phát hiện ông Dương Chí Dũng cùng một số cá nhân khác có dấu hiệu làm trái và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo ông Quang, bước đầu làm việc, ông Dũng cũng đã thừa nhận vấn đề trên. Căn cứ vào quy định pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị các cấp có thẩm quyền bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hữu Chiều. Và đã bắt được ông Phúc, ông Chiều còn ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn.

“Sau khi xác minh ông Dương Chí Dũng bỏ trốn công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và phối hợp với công an nước ngoài tìm kiếm ông Dũng. Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo điều tra để làm rõ việc liệu có lọt thông tin trước khi bắt ông Dũng hay không”, ông Quang nói.

Nhân vụ việc ông Dũng bỏ trốn, ông Trần Đại Quang kiến nghị Quốc hội sau này có sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố tụng hình sự thì cho phép cơ quan điều tra được tiến hành điều tra bí mật đối với những cá nhân có dấu hiệu tham nhũng để tránh việc đánh động, bỏ trốn. Và người ra quyết định đó phải chịu trách nhiệm của mình.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang và người tiền nhiệm Lê Hồng Anh.
Bộ trưởng Trần Đại Quang và người tiền nhiệm Lê Hồng Anh.

Điều Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) gửi đến ông Trần Đại Quang câu hỏi về trách nhiệm của ngành công an trong việc quản lý người nước ngoài vào Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch để thu mua nông sản. “Người nước ngoài vào Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch để làm ăn có phạm luật hay không? Bộ Trưởng có biện pháp gì để đảm bảo an ninh địa phương?”, bà Khá băn khoăn.

Trả lời câu hỏi của bà Khá, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, ngành công an đã phát hiện người nước ngoài lợi dụng đi du lịch nhưng thực chất vào Việt Nam làm việc. Trong đó có nhiều lao động phổ thông vào các công trường, xí nghiệp làm việc. “Đáng chú ý có người nước ngoài vào vùng tây Nam Bộ lợi dụng lòng tin của người dân, đẩy giá nông sản cao hơn thị trường để thu mua. Nhiều người nước ngoài gom hàng nợ tiền nhưng không trả người dân”, ông Quang cho biết Bộ Công an đã đưa ra những giải pháp tăng cường xử lý vấn đề người nước ngoài vào Việt Nam.
 
Liên quan đến một số vụ cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng gần đây, đại biểu Phạm Xuân Thăng (đoàn Hải Dương) cho rằng, thực tế một số địa phương đã sử dụng “lực lượng mạnh” để làm việc này, trong đó có cả lực lượng công an tham gia, gây bức xúc cho người dân. Ông Thăng đề nghị Bộ trưởng Trần Đại Quang làm rõ vấn đề này.

Ông Quang thừa nhận, thực tế thu hồi đất ở nhiều địa phương đã gây bức xúc cho nhân dân. Tuy nhiên, ông Quang cho rằng, việc thu hồi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế là cần thiết. Nhưng vấn đề đặt ra là phải minh bạch hóa những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, đặc biệt là phải tăng cường đối thoại với người dân để không nảy sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tiến độ dự án.

Còn việc đại biểu Thăng đề cập việc các “lực lượng mạnh” tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong đó có công an, ông Quang cho biết, thực chất lực lượng công an chỉ có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ những người thi hành công vụ chứ không có trách nhiệm cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng xin rút kinh nghiệm những vụ việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua để tránh những sai sót. 

Quang Phong
(Ảnh: Việt Hưng)