1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Bình Định mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doãn Công

(Dân trí) - Tỉnh Bình Định kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, tiếp tay, bao che các vi phạm về buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại.

Chiều 30/5, tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Định, thời gian qua, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu tuy có xảy ra nhưng ở quy mô nhỏ lẻ. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra với quy mô tương tự nhưng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bình Định mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại - 1

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kết luận hội nghị (Ảnh: Huy Phúc).

Trong năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã kiểm tra 679 vụ, xử lý 314 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, 5 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra theo thẩm quyền.

Riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã kiểm tra 5 vụ, tất cả đều phát hiện vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Cùng với đó, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ với 37 đối tượng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Qua đó, 25 trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 117 triệu đồng; 7 vụ án với 8 bị can đã bị khởi tố về các tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng giả.

Lực lượng hải quan cũng ghi nhận 26 vụ vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt hơn 243 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng, trong đó có 2 vụ liên quan ma túy và 2 vụ mua bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Bình Định mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại - 2

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Huy Phúc).

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, nhiều kiến nghị, đề xuất đã được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác này thời gian tới.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đánh giá cao nỗ lực của các ngành, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả thời gian qua.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo tình trạng buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặc biệt là với các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, sữa, dược phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm từ ngày 1/6 đến 1/7 tới đây. Ông nhấn mạnh, sau đợt cao điểm, nhiệm vụ này phải được duy trì thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng buông lỏng quản lý sau chiến dịch.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng chỉ đạo quá trình đấu tranh cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, cấp phép, kiểm định, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa. Đồng thời, phải xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng, tiếp tay cho các vi phạm.

“Quan điểm chỉ đạo là xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Khi phát hiện vi phạm phải truy xuất tận gốc để xử lý triệt để không bao che”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.