Nam Định:

“Biển người” cầu may thâu đêm ở chợ Viềng

(Dân trí) - Dưới cơn mua phùn của mùa xuân, trời dần dịch chuyển về sáng, hàng vạn du khách ùn ùn kéo về chợ Viềng – Phủ Dầy “mua may bán rủi”. Cái gió se lạnh đêm qua không đủ làm mát bầu không khí nóng nực ở phiên chợ đặc biệt này.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, tại chợ Viềng – Phủ Dầy đêm rạng sáng mồng 8 Tết (7/2), người trung trung tuổi trở lên đi lễ đến Phủ, đến Đền xin lộc cầu bình an, một năm may mắn, còn nam thanh nữ tú chủ yếu vui chơi ở chợ Viềng, “mua may bán rủi”.

Một số hình ảnh được phóng viên Dân trí chuyển về từ đêm chính lễ hội chợ Viềng – Phủ Dầy rạng sáng mồng 8 Tết (7/2).

Chợ Viềng về đêm đen đặc người.

Chợ Viềng về đêm đen đặc người.

Chợ Viềng về đêm đen đặc người.

Càng về đêm người dân đến chợ Viềng - Phủ Dầy cầu may mắn, cầu bình an càng nhiều. Chủ yếu những người đến Phủ, Đền là người trung trung tuổi.

Nam thanh nữ tú ra chợ hoa cây cảnh mua lộc đầu năm cầu may mắn.

Nam thanh nữ tú ra chợ hoa cây cảnh mua lộc đầu năm cầu may mắn.

Nam thanh nữ tú ra chợ hoa cây cảnh mua lộc đầu năm cầu may mắn.

Những người bán hàng ở chợ nói, họ cũng không biết cứ lễ hội là ăn xin ở đâu lại kéo về tụ tập.  

Một kiểu khất thực, trước sân Phủ.

Một kiểu "khất thực" trước sân Phủ.

Kiểu cờ bạc trá hình rầm rộ ở chợ Viềng - Phủ Dầy.

Kiểu cờ bạc trá hình rầm rộ ở chợ Viềng - Phủ Dầy.

Một người bán hàng tranh thủ ăn đêm khi vắng khách.

Một người bán hàng tranh thủ ăn đêm khi vắng khách.

Một người bán hàng tranh thủ ăn đêm khi vắng khách.

Chưa có thống kê chính thức từ lễ hội chợ Viềng - Phủ Dầy năm nay, nhưng nhiều người bán hàng cho biết, mỗi dịp lễ hội có hàng trăm con bê, bò bị giết thịt, bởi thịt bê ở chợ Viềng - Phủ Dầy là món đặc sản không thể thiếu.

Sau khi làm lễ xong, vàng mã được đốt ngay trên xe cải tiến với số lượng rất lớn.

Sau khi làm lễ xong, vàng mã được đốt ngay trên xe cải tiến với số lượng rất lớn.

Sau khi làm lễ xong, vàng mã được đốt ngay trên xe cải tiến với số lượng rất lớn.

Và tro vàng mã được kéo đi đổ ra nơi khác ngay khi nó còn chưa kịp lụi tàn để chuẩn bị cho những đợt đốt vàng mã tiếp theo.

Những loại thuốc gia truyền rất hiếm thấy ai đó đến hỏi mua.

Những loại thuốc "gia truyền" rất hiếm thấy ai đó đến hỏi mua.

Đồ cũ được đem ra bày bán trông khá cổ.

Đồ cũ được đem ra bày bán trông khá "cổ".

Một người dân đã chọn cho mình được cây lộc đầu năm.

Một người dân đã chọn cho mình được cây lộc đầu năm.

Đi lễ xong nhiều người chọn mua về nhà một ít thịt bê ăn lấy may đầu năm.

Đi lễ xong nhiều người chọn mua về nhà một ít thịt bê ăn lấy may đầu năm.

Tuấn Hợp