1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên

(Dân trí) - Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xây dựng một bệnh viện dã chiến hiện đại, khang trang để sẵn sàng đón các bệnh nhân Covid-19.

Dự án Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã hoàn thành và sắp đưa vào sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch của dịch Covid-19 tại Gia Lai nên cơ quan chức năng đã đưa khu điều trị này làm bệnh viện dã chiến.

Đây cũng là bệnh viện dã chiến đầu tiên của khu vực Tây Nguyên.

Bệnh viện dã chiến gồm hai tòa nhà cao 7 tầng với sức chứa 300 giường bệnh, sẽ đưa vào hoạt động chính thức từ 11/2. Bệnh viện có sự hỗ trợ rất nhiều từ các chuyên gia, bác sĩ tại các bệnh viện lớn, có kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 1

Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến tại Gia Lai.

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 2

Bệnh viện dã chiến được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại trong việc khám, chữa bệnh

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 3

Hàng chục công nhân được điều động làm ngày đêm để hoàn thành xây dựng bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến đang trong quá trình hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 4

Hệ thống camera được lắp đặt tất cả các khu bệnh để quản lý bao quát, xác định rõ những người ra vào

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 5

Hai máy chạy thận đã được tập kết tại khu vực cấp cứu các bệnh nhân nặng. Các thiết bị xét nghiệm, máy thở... và vật tư y tế sẽ được bổ sung trong những ngày tới.

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 6

Dự tính ngày 11/2, Bệnh viện dã chiến sẽ đi vào hoạt động

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 7

Công trình gồm hai tòa nhà cao 7 tầng, với sức chứa 300 giường bệnh.

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 8

Các thiết bị được lắp đặt trong phòng mổ.

Bệnh viện dã chiến hiện đại đầu tiên của khu vực Tây Nguyên - 9

Đây có thể nói là Bệnh viện dã chiến hiện đại, khang trang đảm bảo các yếu tố an toàn.