3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông

(Dân trí) - Trong sáng đầu tiên triển khai 3 “cây ATM gạo” ở 3 địa điểm khác nhau trong TP Huế, quá nhiều người dân đến nhận gạo đã tạo nên tình trạng khá bất ổn về cách ly xã hội.

Theo đó 3 địa điểm ở TP Huế được đặt “ATM gạo” là: Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú), Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (số 70 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh) và Trường Đại học Phú Xuân (số 28 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Nhuận). 

Được biết, số lượng gạo các nhà hảo tâm ủng hộ đã hơn 40 tấn. Những người đến nhận gạo được hướng dẫn đứng cách nhau 2 mét, kéo dài từ cổng vào sân trong. Ở khu vực gần phát gạo có ghế ngồi cách nhau 2 mét; người dân trước khi vào lấy gạo được yêu cầu sát khuẩn tay. Mỗi người được phát 2 kg gạo và 1 chai nước mắm nhỏ.

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 1

Điểm nhận gạo ở trường Đại học Phú Xuân

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 2

Ở điểm trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 3

Và Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Khá nhiều người dân nghèo đã được nhận gạo trong buổi sáng hôm nay (14/4). Tính ở cả 3 điểm hôm nay đã có hơn 1.000 người được hỗ trợ gạo.

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 4

"Vòng trong" khá ổn định, giãn cách đúng quy định

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 5

Rửa tay sát khuẩn đầy đủ

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 6
3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 7

3 "cây ATM gạo" đã giúp nhiều người nghèo ở Huế bớt gánh lo cuộc sống.

Thế nhưng, qua ghi nhận của PV, đã có tình trạng tụ tập dồn ứ người ở vòng ngoài khi có quá nhiều người dân kéo đến chờ được nhận gạo. Điều này gây bất ổn trong mùa dịch Covid-19 khi hiệu lực của Chỉ thị 16 của Thủ tướng vẫn còn hiệu lực.

Cụ thể ở Trung tâm Thể thao tỉnh đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, người dân đã đứng chen chân nhau ở phía trong sân. Ngoài cổng trung tâm cũng có rất nhiều người kéo đến. Lực lượng công an dù làm việc hết công suất vẫn không sao ngăn được “dòng người” ngày một đông vào gần trưa.

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 8

Phía "vòng ngoài" còn nhiều bất ổn khi người dân đứng quá gần nhau, do lượng người đổ đến nhận gạo quá đông (ảnh: Đ.T)

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 9

Lượng người dân đông đổ xô đến làm tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm trong dịch bệnh Covid-19 (ảnh: bạn đọc)

Cho đến chiều nay, cả 3 điểm “ATM gạo” ở TP Huế đã tạm dừng phát gạo. Trên hệ thống phản ánh hiện trường của Đô thị thông minh Huế đã có bạn đọc gửi những hình ảnh quá đông người đến nhận gạo ở Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế với ý kiến: “ATM gạo có nguy cơ “vỡ trận” và vi phạm các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ. “Của cho không bằng cách cho”. Nếu không có biện pháp phòng dịch an toàn thì nên chấm dứt cách làm từ thiện này!”.

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 10

Hàng trăm người đứng chen nhau tại điểm ATM gạo ở Trung tâm Thể thao tỉnh (ảnh: D.Q.T.)

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 11

Đến chiều nay, 3 điểm ATM gạo đã tạm thời không phát gạo

Cách đây 3 ngày, Dân trí cũng từng phản ánh tình trạng hàng trăm người dân chen chúc nhau tại điểm trường Đại học Phú Xuân, 28 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Nhuận để nhận phiếu phát gạo gây bất ổn cho xã hội khi giãn cách giữa mọi người không được đảm bảo.

3 “cây ATM gạo” tại Huế “vật lộn” với lượng người đến quá đông - 12

Hình ảnh hàng trăm người dân chen nhau nhận phiếu phát gạo của ATM gạo ở trước trường Đại học Phú Xuân chiều 11/4

Đại Dương - Hoàng Hải