1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

20 giờ nỗ lực cứu hộ tàu cá phục vụ hậu cần gặp nạn

(Dân trí) - Trưa 11/8, lực lượng Cảnh sát biển 2 (đóng tại cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã lai dắt thành công tàu phục vụ hậu cần gặp nạn trên biển vào bờ an toàn sau gần 20 giờ cứu hộ.

Trước đó, khoảng 3h ngày 10/8, sau khi thu mua hải sản ở tọa độ 17,5 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, cách đảo Cù Lao Chàm (Hội An) khoảng 90 hải lý về phía Đông Bắc, tàu phục vụ hậu cần mang số hiệu QNa 93853TS của ông Nguyễn Phán (trú phường Thanh Hà, TP Hội An làm chủ) đột nhiên gãy lắp và chết máy.

dsc-0623-224bd
Tàu Cảnh sát biển 2012 đang lai dắt tàu QNa 93853 TS vào bờ

Sau khi xảy ra sự cố, ông Trần Đạo, thuyền trưởng tàu cùng 7 thuyền viên khác đã cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ từ các phương tiện đánh bắt hải sản ở gần nhưng không thể liên lạc được.

Đến khoảng 15h ngày 10/8, tàu QNa 93853 TS kết nối được với lực lượng Cảnh sát biển và Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) đã điều tàu CSB 2012 đang làm nhiệm vụ gần khu vực tàu QNa 93853 TS đến ứng cứu.

Sau khi tiếp cận tàu QNa 93853 TS, lực lượng cán bộ của Tàu cảnh sát biển đã cung cấp lương thực, nước uống và kiểm tra sức khỏe của các thuyền viên.

Khoảng 10h30 trưa nay 11/8, tàu Cảnh sát biển đã đưa tàu QNa 93853 TS vào khu vực gần bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) an toàn và bàn giao lại cho 2 tàu cá địa phương có nhiệm vụ tiếp tục kéo tàu gặp nạn về cảng Cửa Đại.

Được biết, sức khỏe của các thuyền viên trên tàu QNa 93853 TS đều an toàn.

Công Bính