168 phường, xã, đặc khu ở TPHCM mới sẵn sàng cho mô hình chính quyền 2 cấp
(Dân trí) - Buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra thông suốt, đảm bảo cho vận hành chính thức từ ngày 1/7.
Sáng 25/6, 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Buổi thử nghiệm do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì, có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.
Buổi vận hành thử nghiệm được kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở UBND TPHCM đến trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và 168 phường, xã, đặc khu sau sắp xếp. Kịch bản của buổi vận hành thử nghiệm do Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM thực hiện, được thực hiện đồng thời với hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM tham dự buổi vận hành thử nghiệm (Ảnh: K.H.).
Sau các hoạt động thử nghiệm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, chất lượng âm thanh, hình ảnh bảo đảm chất lượng, duy trì ổn định xuyên suốt hội nghị vừa diễn ra. Đối với hệ thống quản lý văn bản, buổi vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần này được triển khai với cả khối Đảng và chính quyền.
Đối tượng tham gia thử nghiệm gồm: Văn phòng Thành ủy TPHCM, Trung tâm Chuyển đổi số, Đảng ủy, UBND các phường, xã, đặc khu. Hệ thống vận hành đảm bảo tốc độ, hiệu năng, các luồng quản lý văn bản đến và đi được cấu hình đúng quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị (Ảnh: K.H.).
Về thử nghiệm hệ thống Cổng thông tin 1022, hệ thống đảm bảo năng lực vận hành, luồng xử lý. Các phản ánh, kiến nghị được chuyển tới đúng tài khoản cán bộ tiếp nhận, xử lý.
Đồng thời, hệ thống tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại phường, xã, đặc khu được cán bộ thụ lý hồ sơ đúng trình tự, thao tác. Tính đến 10h35 cùng ngày, hệ thống quản lý văn bản của buổi thử nghiệm đạt 100%, thủ tục hành chính đạt 98%.

Lãnh đạo TPHCM trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị (Ảnh: K.H.).
Theo bà Võ Thị Trung Trinh, công tác chuẩn bị mặc dù gấp rút, các đơn vị có sự tập trung, nỗ lực để việc triển khai vận hành thử đạt kết quả đề ra. Hệ thống các phần mềm dùng chung đảm bảo thông suốt để có thể phục vụ, đưa vào vận hành chính thức.
“Các nền tảng số dùng chung của TPHCM tiếp tục vận hành và phát triển trên nguyên tắc “một hệ thống thống nhất - một dữ liệu duy nhất - một dịch vụ liền mạch”, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo điều hành”, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM nói.