1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tiền hỗ trợ của Chính phủ đã tới tay người dân, bất kể ngày nghỉ lễ

(Dân trí) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng chục tỉnh và thành phố trên cả nước vẫn khẩn trương trao tiền tới những nhóm người dân đầu tiên hưởng chính sách hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Hà Nội

Trong sáng ngày 30/4, rất nhiều người dân thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên một số phường của quận Ba Đình đã được cán bộ trao tận tay tiền hỗ trợ trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Quận Ba Đình trích hơn 7,9 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương ngân sách quận giao dự toán đối với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) để thực hiện hỗ trợ các đối tượng. Thời gian hỗ trợ là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và thực hiện chi trả 1 lần.

Tiền hỗ trợ của Chính phủ đã tới tay người dân, bất kể ngày nghỉ lễ - 1

Huyện Ba Vì cũng đã thực hiện chi trả, hỗ trợ cho người dân địa phương, đây là nơi dẫn đầu thành phố về số tiền hỗ trợ, dự kiến khoảng 37 tỷ đồng do địa phương này còn có nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

Theo LĐ-TB&XH TP Hà Nội, bước đầu thành phố xác định có khoảng 1.447.000 người sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Dự kiến số tiền hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội cho số người kể trên là khoảng 3.500 tỷ đồng...

Long An

Từ sáng sớm 29/4, hàng trăm điểm phát tiền hỗ trợ cho người nghèo, người có công tại Long An đã được triển khai. Người dân chỉ mất khoảng 1 phút làm thủ tục nhận tiền và vui vẻ ra về.

Người dân Long An tới nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Tại huyện Cần Giuộc, trong ngày 29/4 đã cơ bản chi hỗ trợ cho hơn 14.210 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và có công cách mạng.

Theo, chủ tịch UBND huyện Cần Đước (Long An), để có thể chi trả tiền hỗ trợ cho người dân trước dịp 30/4, các ban ngành đã khẩn trương làm việc sau khi có hướng dẫn từ UBND tỉnh Long An. Nhóm đối tượng lao động tự do, UBND huyện cũng đang tiến hành rà soát và sẽ chi trả ngay sau dịp lễ 30/4...

Đà Nẵng

Ngày 29/4 là thời điểm đầu tiên Đà Nẵng chi hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP, với số tiền khoảng 21 tỷ đồng.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, nhóm người có công với cách mạng được nhận hỗ trợ theo quy định là 14.000 người, bảo trợ xã hội là 27.000 người, hộ nghèo và cận nghèo là 34.000 người.

Trong đợt này, thành phố mới chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng, còn 2 nhóm còn lại, hiện nay UBND thành phố đã ban hành kế hoạch giao cho các xã, phường phối hợp với các mặt trận tổ chức lên danh sách...

Thừa Thiên Huế

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã hoàn thành hơn 95% việc chi trả tới 4 nhóm đối tượng trong ngày 29 -30/4. Số 5% còn lại chưa nhận vì những lý do như bệnh tật, già yếu...

Do đó, cán bộ sẽ đến tận nhà cấp phát. 4 nhóm đối tượng được chi trả đầu tiên tại tỉnh này là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Tiền hỗ trợ của Chính phủ đã tới tay người dân, bất kể ngày nghỉ lễ - 2

Kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế là hơn 149 tỷ đồng, trong đó, 13.706 người có công (nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng); 50.292 đối tượng bảo trợ xã hội (kinh phí hỗ trợ hơn 75 tỷ đồng)...

Hà Tĩnh

Tại TP Hà Tĩnh, bắt đầu từ chiều ngày 29/4 đã triển khai đồng loạt tại 15 xã, phường. Đến ngày 30/4, TP Hà Tĩnh đã chi trả xong cho 8.273 người thuộc 4 nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong ngày 1/5, tại huyện Thạch Hà, chính quyền đã hoàn thành chi trả đợt đầu cho 9.271 đối tượng, trong đó 3.494 người có công với cách mạng, 5.777 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Tiếp đó, huyện sẽ tiếp tục chi trả hỗ trợ cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo...

Cần Thơ

Kết thúc ngày 28/4, quận Thốt Nốt (Cần Thơ) đã hoàn tất chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, bảo trợ xã hội.

Tiền hỗ trợ của Chính phủ đã tới tay người dân, bất kể ngày nghỉ lễ - 3

Cụ thể, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng có 36.518 người, tổng kinh phí là 54,7 tỷ đồng. Với nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỉnh ước tính khoảng 47.477 người được hỗ trợ với tổng kinh phí là 35,6 tỷ đồng.

Trong chiều 28/4, UBND Quận Ô Môn đã giải ngân và triển khai chi tới 9.142 người thuộc nhóm hộ nghèo và cận nghèo.

Tại quận Bình Thủy, trong ngày 28/4, UBND quận cũng đã chi cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Còn nhóm đối tượng có công với cách mạng triển khai trong ngày 29/4...

Hải Phòng

Quận Lê Chân là địa phương đầu tiên của Hải Phòng hoàn thành việc chi hỗ trợ 3 nhóm người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 42/NQ-CP. Đó là nhóm người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, người nhận bảo trợ xã hội trên địa bàn. Tổng số tiền chi trả cho đợt này là khoảng 8 tỉ đồng...

Đắk Nông

Hơn 2.200 người có công với cách mạng tại tỉnh Đắk Nông đã bắt đầu được nhận chi trả trợ cấp theo Nghị quyết 42/NQ-CP trong ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam.

Trước đó, sáng ngày 30/4, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt danh sách hơn 2.000 người có công với cách mạng được hưởng chế độ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi được phê duyệt, các địa phương đã tiến hành triển khai chi trả mặc dù là ngày nghỉ lễ.

Tại huyện Đắk R’Lấp, có khoảng hơn 300 người có công được nhận hỗ trợ theo diện này...

Minh Anh