Khách đi Cát Bà du lịch "chữa lành" phải đợi 7 tiếng mới có xe qua phà

Minh Nhân

(Dân trí) - Lần đầu chọn du lịch Cát Bà để "chữa lành", Thu Trà đã có trải nghiệm đợi 7 tiếng đến tận tối muộn mới đón được xe khách qua phà để vào đất liền.

Đợi 7 tiếng do "tắc phà"

Trong hai ngày gần cuối tháng 4, đoàn của Hoàng Thu Trà gồm 140 người, đi trên 3 xe khách loại 45 chỗ, đã có trải nghiệm "nhớ đời" khi du lịch đảo Cát Bà (TP Hải Phòng).

Do đi vào cuối tuần, bến mới Đồng Bài đông đúc, đoàn phải đợi 4 tiếng giữa trời nắng để sang bến Cái Viềng (đảo Cát Bà). Trong chiều về, cảnh tượng đông đúc càng thêm "kinh hoàng", đoàn đợi từ 14h30 đến 21h30 thì xe khách mới qua được bến phà để vào đất liền.

Mệt mỏi vì tắc cứng tại bến phà, Thu Trà và mọi người tranh thủ nghỉ ngơi tại các quán nước hoặc vào nhà chờ của bến phà. Họ phải chờ 2-3 tiếng mới nhích chưa nổi 100m.

"Nói là đi biển để chữa lành theo định nghĩa của giới trẻ nhưng nếu chọn Cát Bà để đi vào cuối tuần thì tôi thấy còn nhiều lựa chọn khác tuyệt vời hơn", cô nói, cho hay đây là lần đầu đến Cát Bà.

Khách đi Cát Bà du lịch chữa lành phải đợi 7 tiếng mới có xe qua phà - 1

Đoàn của Thu Trà trong lần "trải nghiệm" tắc bến phà, ngày 20-21/4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trà cho biết đoàn cân nhắc những địa điểm khác trong dịp lễ 30/4-1/5. Dù biết ngày lễ sẽ luôn đông đúc du khách, cô gái tính chọn điểm đến dù đông nhưng không phải chờ đợi mệt mỏi như Cát Bà.

"Cát Bà là một địa điểm rất đáng để đến, khung cảnh rất đẹp, không uổng công chờ đợi. Nhưng với tình trạng tắc phà rất lâu, rất nhiều người sẽ không lựa chọn địa điểm này trong những lần tới", Trà nói.

Nữ du khách gợi ý các đoàn du lịch muốn có trải nghiệm tuyệt vời tại Cát Bà nên sử dụng xe trung chuyển hoặc đi tàu cao tốc, cáp treo.

Trong lần khảo sát du lịch tại Cát Bà ngày 21/4, Hoàng Tuấn Trường, người làm du lịch và truyền thông du lịch, cho biết lo ngại dịch vụ quá tải tại quần đảo này. 

"Tôi cũng sợ mất khách do những trải nghiệm không tốt. Quá tải dịch vụ, nhất là tắc phà, sẽ ảnh hưởng cảm xúc của khách rồi sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh", anh nói.

Trường cho hay Cát Bà là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất miền Bắc mỗi dịp lễ Tết và mùa hè. Từ ngày 1/3, bến phà Đồng Bài thay thế bến phà Gót để vận chuyển khách từ đất liền ra đảo Cát Bà.

Khoảng cách từ bến Đồng Bài đến bến Cái Viềng (đảo Cát Bà) là 1,86km, dài hơn tuyến cũ 120m, thời gian di chuyển qua eo biển Cát Hải lâu hơn khoảng 10 phút.

Khách đi Cát Bà du lịch chữa lành phải đợi 7 tiếng mới có xe qua phà - 2

Cảnh tượng đông đúc tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng ngày 20/4 (Ảnh: THP).

Theo Trường, để tránh cảnh đông đúc và chờ đợi dẫn tới chuyến đi không như mong muốn, du khách nên tự chủ động tìm cách tránh theo 3 cách: chuyển bến phà, đi cáp treo hoặc dùng phương tiện công cộng.

Nếu không đi xe riêng, du khách nên lựa chọn các phương tiện công cộng như xe buýt, xe khách chất lượng cao, xe limousine hay các chuyến xe thuê riêng đến bến phà hoặc gửi xe ở bến cáp treo.

Sau đó, du khách đi bộ lên phà (nhanh hơn đi theo phương tiện). Trên đảo có nhiều phương tiện công cộng trung chuyển: xe điện (10.000 đồng một người một lượt), taxi tính theo đồng hồ, xe buýt và xe ôm.

Du khách cũng có thể sử dụng cáp treo, các loại xe cá nhân gửi tại bến cáp treo gần bến phà. Vé cáp treo 100.000 đồng một lượt (áp dụng với người lớn và trẻ em trên 1m, trẻ em dưới 1m miễn phí). 

Nếu vẫn muốn đi xe cá nhân qua Cát Bà, du khách có thể chuyển sang bến phà Tuần Châu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nhằm giảm tải cho bến phà mới Đồng Bài.

Tuy nhiên, hạn chế của phà tại Tuần Châu một ngày chỉ có 5 chuyến mỗi chiều đi và về, thời gian di chuyển lâu hơn.

Khách đi Cát Bà du lịch chữa lành phải đợi 7 tiếng mới có xe qua phà - 3

Đoàn khách hò reo vui sướng khi xe khách cuối cùng cũng qua được bến phà (Ảnh cắt từ video).

Hạn chế ô tô qua phà Đồng Bài trong kỳ nghỉ lễ

Ngày 25/4, UBND TP Hải Phòng có văn bản hỏa tốc về các phương án cấp bách phân luồng phương tiện giao thông qua phà Đồng Bài.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải tạm dừng chuyên chở ô tô con, ô tô tải qua phà Đồng Bài (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) từ ngày 26/4 đến ngày 2/5 và các ngày nghỉ cuối tuần từ ngày 3/5 đến ngày 30/7; thời gian tạm dừng từ 9h đến 13h (trừ các xe ưu tiên theo luật định).

Trong thời gian tạm dừng nêu trên, người dân và khách du lịch ra đảo Cát Bà lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy, phà Tuần Châu - Gia Luận hoặc cáp treo.

"Tùy tình hình thực tế diễn biến giao thông tại phà Đồng Bài, Sở chủ động phối hợp Công an thành phố linh hoạt điều tiết cho các phương tiện qua phà Đồng Bài theo các ngày cụ thể", UBND TP Hải Phòng yêu cầu. 

Sở Giao thông vận tải đề xuất phương án huy động thêm xe để vận chuyển du khách từ bến phà Cái Viềng đến trung tâm Cát Bà và ngược lại trong trường hợp lượng du khách tăng đột biến. 

Khách đi Cát Bà du lịch chữa lành phải đợi 7 tiếng mới có xe qua phà - 4

Du khách xếp hàng chật kín 2 làn ô tô, một làn xe máy trên đường dẫn ra bến phà (Ảnh: THP).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại diện Ban Quản lý bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, cho biết dịp cuối tuần tháng 4, người dân và các phương tiện xếp hàng chờ lên phà giờ cao điểm sáng, trưa, chiều và phải mất ít nhất khoảng 1 tiếng để sang bên kia sông.

"Bến mới nhưng phà cũ, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nên xuất hiện nhiều bất cập", BQL bến phà Đồng Bài - Cái Viềng thừa nhận.

Tại đầu bến phà Đồng Bài, nhiều ô tô gặp khó khăn khi đánh lái lúc lên bờ. Nếu không được các nhân viên bến phà sử dụng hộp sắt, gỗ kê kích thì phương tiện dễ bị sập gầm, hỏng xe bởi độ dốc của mái phà lớn. Điều này đã kéo dài thời gian di chuyển của mỗi chuyến phà. 

Ngoài ra, năng lực vận tải vẫn không thay đổi với 5 phà lớn và 3 phà nhỏ, trong khi lịch trình bến phà mới dài hơn bến cũ, thời gian di chuyển trên sông tăng thêm 10 phút/chuyến.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, một doanh nghiệp đang khẩn trương đóng mới 5 chiếc phà hiện đại, tốc độ di chuyển nhanh hơn và sức chứa lớn hơn, nhằm nâng cao năng lực vận hành cho bến phà mới trong mùa du lịch cao điểm sắp tới.

"Dịp lễ 30/4-1/5, chúng tôi sẽ duy tu, bảo dưỡng phương tiện hiện có, huy động toàn bộ hệ thống phà, tối đa nhân lực vận hành đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, không để tái diễn tình trạng ùn tắc", đại diện BQL bến phà nói.